Ông Joe Kent - cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Hoa Kỳ (Ảnh: Getty Images)
Theo truyền thông Mỹ, FBI đang tiến hành điều tra một cựu quan chức tình báo cấp cao liên quan đến nghi vấn làm rò rỉ thông tin mật. Người này được xác định là ông Joe Kent, cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia.
Kênh NBC dẫn nguồn tin am hiểu cho biết cuộc điều tra đã được khởi động trước khi ông Joe Kent - đồng minh lâu năm của Tổng thống Donald Trump và là cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia (NCTC) - tuyên bố từ chức vào ngày 18/3. Ông Kent, một cựu binh lực lượng đặc nhiệm Mũ nồi xanh, đã nêu rõ lý do từ chức là không đồng tình với quyết định phát động chiến tranh với Iran. Ông cho rằng Tehran không gây ra "mối đe dọa cận kề" như nhận định của chính quyền Tổng thống Trump.
Nhà Trắng đã chuyển các câu hỏi liên quan đến vụ việc cho FBI, trong khi cơ quan này từ chối bình luận. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi từ chức, ông Kent cho rằng ông có thể sẽ phải đối mặt với các nỗ lực nhằm làm suy giảm uy tín cá nhân do lập trường phản đối chiến tranh. Tuy nhiên, ông bày tỏ sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Trump.
"Tôi hiểu rằng quyết định từ chức và bức thư tôi viết có thể khiến một số bộ phận trong chính quyền tìm cách công kích tôi, nhưng tôi tin Tổng thống là người biết lắng nghe", ông Kent nói, đồng thời cho rằng chính quyền cần tìm giải pháp để thoát khỏi cuộc xung đột hiện nay.
Trong khi đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã bác bỏ quan điểm của ông Kent, nhấn mạnh việc xác định mối đe dọa cận kề thuộc thẩm quyền của Tổng thống. Bà cho biết cơ quan của mình có trách nhiệm cung cấp thông tin tình báo đầy đủ nhất để hỗ trợ Tổng thống đưa ra quyết định.
Tại một phiên điều trần Quốc hội, bà Gabbard không trả lời trực tiếp câu hỏi về việc liệu chương trình hạt nhân của Iran có cấu thành mối đe dọa cận kề hay không.
Ông Kent có hơn 20 năm phục vụ trong Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân Mỹ với 11 lần triển khai tác chiến, trước khi chuyển sang làm việc tại Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Vợ ông, bà Shannon Kent, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom khủng bố tại Syria năm 2019 khi đang thực hiện nhiệm vụ.
Trong thư từ chức, ông Kent cho biết dù từng ủng hộ các chính sách của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu, ông không thể đồng tình với việc đưa quân đội Mỹ tham gia một cuộc chiến mà theo ông "không mang lại lợi ích cho người dân Mỹ và không xứng đáng với những tổn thất về sinh mạng".
Đáp lại, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Tổng thống Trump có "những bằng chứng mạnh mẽ và thuyết phục" cho thấy Iran có kế hoạch tấn công Mỹ trước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.