Tối 11/9, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề "Dòng chảy di sản - Heritage Flow" chính thức khai mạc.
Festival do TP Hà Nội tổ chức, kết hợp giữa di sản, nghệ thuật, sáng tạo và công nghệ, hướng tới đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, mở rộng giao lưu quốc tế và góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.
Dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, TP Hà Nội, đại biểu quốc tế, các tầng lớp nhân dân và du khách.
Từ nền văn hóa nghìn năm đến không gian sáng tạo mới

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: BTC.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, có truyền thống nghìn năm văn hiến, là nơi kết tinh và tỏa sáng trí tuệ Việt Nam.
Theo bà Vũ Thu Hà, Hà Nội có bề dày lịch sử cùng nền tảng di sản văn hóa phong phú cả về bề rộng và chiều sâu, với sự hòa nhập của văn hóa Thăng Long và các vùng văn hóa xứ Đoài, xứ Đông, Kinh Bắc, Sơn Nam Thượng.
Sự hòa nhập của các di sản văn hóa đặc trưng đã kết nối, bồi đắp nên một Hà Nội bản sắc, tạo nền tảng để văn hóa Thủ đô phát triển theo định hướng "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối", gắn bảo tồn với phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, từng bước đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa mang đậm bản sắc, năng động và sáng tạo.
Một điểm mới của Festival năm nay là lần đầu tiên có sự tham gia của nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật của TP Hồ Chí Minh, thành phố Huế, tỉnh Điện Biên, tỉnh Đắk Lắk và 3 đoàn nghệ thuật, nhóm nhạc truyền thống quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.
Sự tham gia này tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa dạng, góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm đến văn hóa, nơi hội tụ, tôn vinh các giá trị truyền thống và kết nối với tinh thần sáng tạo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương dự Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026. Ảnh: BTC.
Trong chương trình khai mạc kéo dài 90 phút, công chúng được thưởng thức một "bữa tiệc nghệ thuật" đa màu sắc, được kết cấu thành 3 chương.
Chương I - "Đánh thức di sản - Thắp sáng ngọn lửa di sản" mở màn bằng công nghệ AR tái hiện không gian Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long.
Chương II - "Giao lộ di sản" khắc họa Thăng Long - Hà Nội qua hình ảnh làng nghề, phố nghề.
Chương III - "Giao thoa đa sắc" giới thiệu các đoàn nghệ thuật đến từ TP Hồ Chí Minh, Huế, Điện Biên, Đắk Lắk cùng các đoàn quốc tế Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, khép lại bằng tiết mục đồng ca "Hà Nội chào thế giới".
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, NSƯT Văn Khuê, Tùng Dương, ca nương Kiều Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Lan Hương, nhóm Oplus...
Điểm mới còn nằm ở những tác phẩm được sáng tác riêng nhằm làm nổi bật vẻ đẹp văn hóa nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội như "Nhịp phách Thăng Long", "Thắp sáng ngọn lửa di sản", "Hà Nội đất học đất linh".
Đáng chú ý là tiết mục giao lưu liên thế hệ với nghệ sĩ Hàn Quốc. Đoàn "HAN UL - Âm vang Hàn Quốc" gồm 19 thành viên mang đến trình diễn nhạc cụ truyền thống Samulnori và trình diễn Hanbok do chính các người mẫu cao niên Hàn Quốc thể hiện.
Các đoàn nghệ thuật đến từ Nhật Bản, Ấn Độ cũng góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa quốc gia rõ nét hơn so với mùa đầu tiên.
10 ngày kết nối di sản, nghệ thuật và công nghệ

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trình diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: BTC.
Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 20/9, với hàng chục sự kiện tại nhiều địa điểm giàu giá trị lịch sử, văn hóa như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, xã Bát Tràng, khu vực Tượng đài Cảm tử và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Festival có sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên. Đặc biệt, hơn 100 nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản đến từ các địa phương của Thủ đô sẽ tham gia trình diễn, thực hành, gìn giữ và trao truyền các di sản trong cộng đồng.
Tại Hoàng thành Thăng Long, tối 12/9 diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế với các đoàn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ cùng các nghệ sĩ từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tối 13/9 là chương trình nhạc trẻ "MOVE Fest - Chuyến tàu tiếp nối tinh hoa", đưa nghệ thuật đương đại đến không gian di sản.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám là không gian dành cho các hoạt động gắn với di sản và làng nghề, gồm triển lãm, trưng bày, trải nghiệm tinh hoa nghề thủ công, trình diễn nghệ thuật, giao lưu thư pháp, giới thiệu các bộ trống truyền thống. Công chúng cũng có thể trải nghiệm tour đêm Văn Miếu và ra mắt bộ phim 3D mapping "Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên".
Tại Bảo tàng Hà Nội, các hoạt động triển lãm, trải nghiệm và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể có sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và các câu lạc bộ.
Ngày 19/9, tại Bát Tràng diễn ra chương trình "Thanh âm Gốm", khai thác âm thanh từ chất liệu và nhạc cụ gốm để kể câu chuyện làng nghề bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới.
Cùng ngày, tại khu vực Tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", chương trình "Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi" kết nối thời trang, thiết kế đương đại với chất liệu bản địa và tinh hoa nghề thủ công.
Tối 20/9, Festival sẽ bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Một số hình ảnh tại buổi lễ khai mạc (Ảnh: BTC):


Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc và tặng hoa các đoàn dự Festival Thăng Long - Hà Nội 2026.






Các tiết mục đặc sắc biểu diễn tại lễ khai mạc.


Pháo hoa rực sáng, kết hợp cùng âm nhạc tại lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.