(Ảnh chụp màn hình)
Quyết định xả kho kỷ lục của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) kết hợp với cam kết đảm bảo xuất khẩu từ Mỹ và tín hiệu nới lỏng từ Nga được kỳ vọng sẽ nhanh chóng hạ nhiệt giá dầu diesel toàn cầu.
Sau cuộc họp trực tuyến khẩn cấp do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, G7 đã thống nhất mở kho dự trữ chiến lược, giải phóng tới 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel trong vòng 4 tháng tới. Trong đó, G7 ưu tiên tung ra thị trường một lượng lớn dầu diesel ngay trong 20 ngày đầu tiên.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu: "Chúng tôi quyết định giải phóng kho dự trữ chiến lược diesel và dầu thô dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Cơ quan này sẽ họp trong những giờ tới hoặc những ngày tới để tổ chức thực hiện, cho phép giải phóng tới 100 triệu thùng diesel và dầu thô".

(Ảnh chụp màn hình)
Song song với việc xả kho, các nước G7 cam kết không áp đặt bất kỳ lệnh cấm hay hạn chế xuất khẩu năng lượng nào lẫn nhau, đồng thời phối hợp lịch bảo trì nhà máy lọc dầu để duy trì công suất tối đa.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức xác nhận Washington sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel. Nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá cao động thái xả kho từ các đồng minh châu Âu.
Tổng thống Trump tuyên bố: "Châu Âu sở hữu nguồn cung dầu diesel dồi dào và họ sẽ đóng góp lớn cho thế giới. Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu mà sẽ thực hiện đúng những gì cần làm".
Ở một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố Moscow sẵn sàng cân nhắc dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel. Ông nói: "Mặc dù chúng tôi mới gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sang tháng 10 cách đây vài ngày nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Và nếu sản lượng dầu diesel vượt quá nhu cầu trong nước, chúng tôi sẽ xem xét mở lại một phần hoạt động xuất khẩu".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.