(Ảnh: AP)
Bộ Di trú Tây Ban Nha cho biết chương trình ban đầu dự kiến sẽ chỉ có khoảng 500.000 đơn xin cấp quy chế pháp lý hợp pháp hóa nhập cư.
Biện pháp hợp pháp hóa nhập cư này - nhằm mục đích hỗ trợ những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ hòa nhập vào thị trường lao động chính thức ở Tây Ban Nha - đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ. Được biết, Tây Ban Nha là quốc gia vẫn mở cửa cho người nhập cư ngay cả khi các nước châu Âu khác đóng cửa biên giới.
Tổ chức hỗ trợ người tị nạn phi lợi nhuận CEAR dự kiến số đơn xin hợp pháp hóa nhập cư tại Tây Ban Nha sẽ vượt quá 1 triệu đơn vào thời điểm chương trình kết thúc trong 2 tuần tới.
Tăng trưởng kinh tế của Tây Ban Nha đã vượt xa hầu hết các nước châu Âu khác trong 2 năm qua, một phần nhờ vào lao động nhập cư. Lực lượng lao động nhập cư đã thúc đẩy các lĩnh vực trọng điểm như dịch vụ khách sạn và chăm sóc người cao tuổi, khắc phục tình trạng thiếu lao động và tăng đóng góp an sinh xã hội cho quốc gia này.

Người di cư ở San Cristobal de la Laguna, Tenerife, Tây Ban Nha, ngày 12/6/2026 (Ảnh: AP)
Theo Bộ Di trú Tây Ban Nha, nước này đã cấp 360.000 giấy phép lao động tạm thời kể từ tháng 4, chiếm khoảng 40% tổng số đơn xin hợp pháp hóa nhập cư được nộp. Người dân được phép bắt đầu làm việc ngay sau khi đơn của họ được chấp nhận để xử lý. Bà Pilar Cancela - Thứ trưởng Bộ Di trú Tây Ban Nha - nói rằng chính quyền nước này có khả năng xử lý tới 1 triệu đơn xin tị nạn từ tháng 4 đến tháng 6, đồng thời lưu ý số lượng đơn xin hợp pháp hóa nhập cư sẽ nhiều hơn số giấy phép được cấp.
Tây Ban Nha từ lâu đã chứng kiến tình trạng chậm trễ kinh niên trong hệ thống nhập cư, với hàng nghìn người di cư từ Colombia hoặc Senegal phải chờ đợi trong nhiều năm để được chấp nhận tị nạn, và hơn 90% trường hợp đơn xin tị nạn bị từ chối. Theo Viện nghiên cứu Funcas, những chính sách nghiêm ngặt đã khiến khoảng 840.000 người di cư không có giấy tờ phải chờ đợi nhiều năm để được cấp phép theo các hình thức cư trú khác, trong khi vẫn sinh sống và làm việc chui trong suốt quá trình xin giấy phép.
Giám đốc CEAR - bà Monica Lopez - cho biết trong một cuộc họp báo hôm 15/6: "Đây là một chương trình đặc biệt, nhưng cần có biện pháp mang tính cấu trúc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận giấy phép lao động và cư trú, qua đó tránh tạo ra các nhóm người sống bên lề xã hội".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.