(Ảnh: AFP)
Dữ liệu chính thức do một tổ chức phi chính phủ Israel công bố cho thấy, tính đến tháng 3/2025, gần 200 công dân các nước Đông Nam Á đang phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong tổng số hơn 50.000 quân nhân mang hai hoặc nhiều quốc tịch.
Theo số liệu do tổ chức Hatzlacha thu thập thông qua Luật Tự do Thông tin của Israel, trong IDF hiện có 111 người mang hộ chiếu Philippines, Thái Lan, Singapore và Indonesia... Ngoài ra, nhóm lớn nhất là các quân nhân mang quốc tịch Mỹ với ít nhất 12.135 người có song tịch Israel - Mỹ, cùng hơn 1.200 người có thêm hộ chiếu khác. Các nhóm tiếp theo đến từ Pháp, Nga, Đức và Ukraine.
Trong khu vực châu Á, dữ liệu cũng ghi nhận 201 người mang hộ chiếu Ấn Độ, 76 người Nhật Bản, cùng một số trường hợp từ Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc), Nepal và Sri Lanka.

(Ảnh: Getty Images)
Thông tin này được công bố trong bối cảnh xung đột tại Dải Gaza tiếp diễn từ tháng 10/2023, sau khi phong trào Hamas tiến hành tấn công miền Nam Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt giữ, theo số liệu phía Israel. Theo cơ quan y tế địa phương, hơn 72.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các đợt giao tranh.
Giới chuyên gia cho rằng sự tham gia của công dân mang quốc tịch nước ngoài trong IDF đặt ra các vấn đề pháp lý liên quan đến trách nhiệm cá nhân trong bối cảnh Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đang điều tra các cáo buộc tội ác chiến tranh tại Gaza, còn Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) xem xét vụ kiện cáo buộc hành vi diệt chủng do Nam Phi khởi xướng.
Phản hồi truyền thông, Bộ Nội vụ Singapore cho biết chưa có thông tin được xác thực về việc công dân Singapore tham gia chiến đấu trong IDF. Singapore không cho phép song tịch đối với người trưởng thành, dù trẻ vị thành niên có thể giữ hai quốc tịch đến năm 21 tuổi.
Indonesia - quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel - cho biết đang phối hợp kiểm tra thông tin. Luật Indonesia không cho phép công dân phục vụ trong quân đội nước ngoài nếu không được chính phủ cho phép.
Philippines và Thái Lan chưa lên tiếng phản hồi về báo trên, dù hai quốc gia này cho phép song tịch, và luật pháp hai nước này không tự động hình sự hóa việc phục vụ trong quân đội nước ngoài trong điều kiện thông thường.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.