Mưa lớn kéo dài những ngày qua không chỉ gây ngập lụt nhiều khu dân cư mà còn ảnh hưởng nặng tới sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê mới nhất, gần 24 nghìn ha lúa, hoa màu, rau màu tại Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An bị ngập, thiệt hại. Khi mưa giảm và nước bắt đầu rút, vấn đề lúc này là khẩn trương tiêu úng, phục hồi cây trồng và phòng sâu bệnh sau ngập.
Ninh Bình là địa phương có diện tích lúa ngập nhiều nhất đợt mưa này với khoảng 7.700ha ngập 2/3 cây lúa. Đến thời điểm này, cơ bản các diện tích lúa đã được tiêu úng hết nhờ ngay khi có mưa lớn, các trạm bơm được huy động hoạt động hết công suất trong những ngày vừa qua.
Do làm tốt công tác tiêu thoát nước ngay khi mưa ngập nên thời gian nước rút nhanh, nhưng quan trọng lúc này là sau gần 1 tuần mưa ngập, nay nắng lên, vấn đề sâu bệnh phát sinh với lúa và cây trồng là vấn đề ngành nông nghiệp lo ngại và đang có chỉ đạo hướng dẫn đến các địa phương và bà con để phòng trừ sâu bệnh, giảm thiểu thiệt hại.
Sang hôm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, lũ trên nhiều sông vẫn ở mức rất cao, mức báo động khẩn cấp.
Tại Ninh Bình, lũ trên sông Hoàng Long tại trạm Gián Khẩu và sông Đáy tại trạm Phủ Lý trưa, chiều nay đạt đỉnh, sau đó xuống chậm. Đến tối nay, mực nước vẫn cao trên báo động 3 từ 40-90cm. Sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế còn cao trên báo động 3 70cm.
Ở ngoại thành Hà Nội, lũ trên các sông Bùi, sông Tích, sông Nhuệ tiếp tục lên. Dự báo đến tối nay, mực nước đều trên báo động 3 từ 5 đến 75cm.
Ở Thanh Hóa, lũ trên sông Yên tại trạm Chuối chiều nay sẽ đạt đỉnh sau đó xuống chậm. Đến tối nay, mực nước vẫn trên báo động 3 khoảng 70cm. Sông Bưởi tại Kim Tân lũ còn cao vượt báo động 3 khoảng 1m60. Tình trạng ngập lụt sâu tiếp diễn trên diện rộng ven các sông này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.