Người dân mua sắm tại siêu thị ở San Mateo, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chi phí sinh hoạt leo thang, thu nhập thấp và nỗi lo mất việc làm được xác định là những nguyên nhân hàng đầu khiến niềm tin tiêu dùng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới sụt giảm mạnh.
Theo cuộc khảo sát mới được công bố bởi tập đoàn bảo hiểm Allianz, 48% người Mỹ cho biết họ cảm thấy căng thẳng hơn hiện tại so với đầu năm. Trong nhóm đối tượng này, các yếu tố chính gây lo ngại bao gồm chi phí sinh hoạt hàng ngày (chiếm 54%), thu nhập thấp (46%), gánh nặng nợ nần (35%) và tình trạng thiếu an toàn về việc làm (33%).
Năm 2025 được đánh giá là một năm đầy biến động đối với nền kinh tế Mỹ với việc áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu, sự bùng nổ của các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường chứng khoán, nhưng đi kèm với đó là những chỉ số vĩ mô đáng lo ngại đối với người lao động.
Tính đến tháng 11/2025, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã tăng lên mức 4,6%, mức cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 kết thúc vào tháng 9/2021.
Mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt so với mức đỉnh, báo cáo tháng 11 của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho thấy chỉ số này ở mức 2,7%, giảm từ 3% trong tháng 9/2025, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Đáng chú ý, các chuyên gia kinh tế lưu ý rằng dữ liệu lạm phát có thể đã bị sai lệch do ảnh hưởng từ việc chính phủ đóng cửa làm gián đoạn quá trình thu thập số liệu.
Tình hình này đã tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường. Khảo sát Tâm lý Người tiêu dùng mới nhất từ Đại học Michigan cho thấy chỉ số chính trong tháng 12/2025 chỉ đạt 52,9 điểm, giảm hơn 28% so với cùng kỳ năm trước.
Bà Joanne Hsu, Giám đốc Khảo sát người tiêu dùng, nhận định mặc dù có một số dấu hiệu cải thiện vào cuối năm, song chỉ số tâm lý vẫn thấp hơn gần 30% so với tháng 12/2024, do các vấn đề liên quan đến túi tiền và chi tiêu tiếp tục chi phối quan điểm của người tiêu dùng về nền kinh tế.
Trước bối cảnh bất ổn khi bước sang Năm Mới, giới chuyên gia khuyến nghị người dân nên thực hiện rà soát tài chính, cân đối thu chi, tìm kiếm các nguồn thu nhập phụ và đặc biệt là xây dựng quỹ khẩn cấp tương đương 3-6 tháng chi phí sinh hoạt để phòng ngừa rủi ro thất nghiệp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.