Tại các phường Hòn Gai, Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, nhiều thời điểm, nước thải sinh hoạt vẫn là một trong những nguồn gây ô nhiễm chính cho khu vực này. Dọc khu vực đường ven biển Trần Quốc Nghiễn có đến 4 cống thoát nước thải sinh hoạt. Người dân và du khách cho biết, khi thuỷ triều xuống thấp, những dòng nước này mới lộ rõ màu đen và mùi rất khó chịu.

Cống thoát nước thải sinh hoạt
Hiện phường Hạ Long mới chỉ có 2 trạm xử lý nước thải nhưng các trạm xử lý nước thải này đều đã cũ và không thể xử lý triệt để được nguồn nước thải sinh hoạt trước khi xả ra môi trường. Theo kế hoạch của phường Hạ Long, đến hết năm nay, 85% nước thải sinh hoạt sẽ phải hoàn thành hệ thống thu gom và xử lý triệt để trước khi chảy ra ngoài môi trường.
Nhiều đô thị ven biển ở các tỉnh thành khác cũng gặp tình trạng tương tự như tại Quảng Ninh. Bởi, giải quyết triệt để vấn đề nước thải sinh hoạt đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn và hạ tầng thoát nước đồng bộ. Tuy nhiên, giải quyết vấn đề này không chỉ đảm bảo môi trường sống của người dân mà còn là mục tiêu để hướng tới sự phát triển bền vững lâu dài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.