Gần 50 trạm y tế Hà Nội đồng loạt khám sức khỏe miễn phí cho người dân

VTV.vn - Từ ngày 1/7, Hà Nội đồng loạt triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại gần 50 trạm y tế, dự kiến khoảng 6 triệu người dân sẽ được khám từ nay đến hết năm 2026.

Hôm nay (1/7), Hà Nội đồng loạt triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại gần 50 trạm y tế trên địa bàn. Dự kiến từ nay đến hết năm 2026, khoảng 6 triệu người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên sẽ được khám sức khỏe miễn phí.

Trong ngày đầu triển khai, hàng trăm người dân xã Mê Linh đã có mặt từ sớm tại trạm y tế để chờ khám. Nhiều chuyên khoa lần đầu được triển khai tại tuyến xã như răng hàm mặt, mắt và chụp X-quang. Với nhiều người dân, đây cũng là lần đầu tiên được khám sức khỏe tổng thể.

Bà Đặng Thị Duyên, xã Mê Linh, cho biết người dân rất phấn khởi khi được tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí. Còn bà Hoàng Thị Hải chia sẻ đây là lần đầu tiên bà được khám nhiều mặt bệnh như vậy. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên trước đây bà hầu như không có điều kiện đi khám sức khỏe.

Để bảo đảm chất lượng và hiệu quả của gói khám sức khỏe định kỳ, Sở Y tế Hà Nội đã phân công các bệnh viện hỗ trợ các trạm y tế về nhân lực và trang thiết bị. Riêng các mẫu xét nghiệm máu được chuyển về bệnh viện để thực hiện. Bệnh viện Đa khoa Mê Linh được giao hỗ trợ ba trạm y tế gồm Quang Minh, Tiến Thắng và Mê Linh.

Gần 50 trạm y tế Hà Nội đồng loạt khám sức khỏe miễn phí cho người dân - Ảnh 1.

Theo bác sĩ Trần Quang Trịnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, ngay trong buổi sáng đầu tiên triển khai đã có kết quả khám lâm sàng và xét nghiệm đối với nhiều trường hợp. Qua đó, ngành y tế sẽ bước đầu xác định mô hình bệnh tật, phân loại người bệnh để điều trị phù hợp. Những trường hợp mắc bệnh mạn tính mức độ nhẹ sẽ tiếp tục được quản lý, điều trị tại trạm y tế, còn các trường hợp bệnh nặng hoặc có biến chứng sẽ được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Mê Linh để tiếp tục điều trị.

Trong đợt đầu triển khai từ ngày 1/7, Hà Nội ưu tiên khám sức khỏe cho gần 1,7 triệu người thuộc các nhóm gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người mắc bệnh mạn tính và người sinh sống tại khu vực khó khăn.

TS, bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết việc khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp ngành y tế sàng lọc, xây dựng mô hình bệnh tật của người dân Thủ đô, làm cơ sở xây dựng phương án đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển chuyên ngành và chiến lược chăm sóc, quản lý các bệnh không lây nhiễm.

Đối với trẻ em từ 0 đến 6 tuổi, việc khám sẽ tập trung đánh giá thể chất, vận động, sàng lọc tự kỷ và khám toàn thân nhằm phát hiện sớm các bệnh lý về mắt, tai mũi họng, tim mạch, hô hấp và răng miệng. Kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân, tạo nền tảng cho công tác quản lý và theo dõi sức khỏe lâu dài, liên tục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.