Sau trận lốc xoáy ngày 13/7 chỉ kéo dài vài phút, hàng chục căn nhà ở xã Khánh Bình bị tốc mái, có nhà hư hỏng toàn bộ.
Chị Nguyễn Thị Hiền (xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau) chia sẻ: "Đồ đạc nhà em bay hết. Em chỉ còn bộ đồ mặc trong người, đồ em đang mặc là người ta cho. Không còn gì hết, chỉ còn cái nền nhà".
Tại Cà Mau, từ đầu năm đến nay gần 50 trận lốc xoáy đã xảy ra, xuất hiện hơn 90 điểm sạt lở đất. Hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng một phần hoặc sập hoàn toàn.

Tại Cà Mau, từ đầu năm đến nay gần 50 trận lốc xoáy đã xảy ra, xuất hiện hơn 90 điểm sạt lở đất.
Ông Nguyễn Thanh Tùng (Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau) cho biết: "Các loại hình thiên tai đều hiện diện trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đó là một bất lợi, vì chúng ta có 3 mặt giáp biển, diễn biến thời tiết cực đoan".
Với hơn 300km đường bờ biển cùng mạng lưới sông ngòi dày đặc, việc đảm bảo an toàn đê bao, hồ đập là phương án cấp thiết và được cho là hiệu quả nhất để giảm nhẹ hậu quả từ thiên tai.
"Kè này hiện đã thi công được 80% khối lượng và dự kiến hoàn thành trong năm nay. Còn đê hiện đang trong giai đoạn đào đất, chuẩn bị bơm cát, nhà thầu cũng chủ động liên hệ tìm nguồn vật liệu để thi công đảm bảo tiến độ", ông Phạm Út Nhanh (Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau) cho hay.
Giữa cao điểm mùa mưa bão, những chuyến tuần tra trên tuyến đê biển Tây vẫn được duy trì thường xuyên. Từng vị trí xung yếu, từng dấu hiệu sạt lở đều được ghi nhận kịp thời xử lý, để bảo vệ an toàn sản xuất và cuộc sống của người dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.