Thực tế hiện nay, tại các địa phương, hàng loạt trụ sở hành chính và nhà đất công đang bị bỏ hoang, xuống cấp theo thời gian. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí và thất thoát, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa lợi ích kinh tế và xã hội.
Kho bạc nhà nước, Viện kiểm sát cấp huyện hay UBND cấp xã…, những công trình này từng là trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính huyện Thạch Thành cũ của tỉnh Thanh Hóa. Sau sáp nhập, không ít trụ sở mới xây dựng đã phải cửa đóng then cài, nhiều hạng mục xuống cấp dành chỗ cho cỏ mọc.
Tại xã Kim Tân, sau khi thực hiện sáp nhập, gần 20 trụ sở nhà đất dôi dư không còn được sử dụng, bảo quản trông coi. Trong khi việc quản lý tài sản dôi dư đang là thách thức không nhỏ với chính quyền địa phương, không ít trụ sở đang được các cá nhân sử dụng vào mục đích riêng.

Sau sắp sếp, tỉnh Thanh Hóa còn tồn đọng gần 500 trụ sở, nhà đất công dôi dư chưa được xử lý dứt điểm.
Ông Hà Đức Tâm (Phó Chủ tịch UBND xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: "Hiện số lượng cán bộ thì ít, số tài sản sau sáp nhập tương đối nhiều. Nhiệm vụ đặt ra là hết sức khó khăn trong công tác quản lý nhà nước với tài sản hiện nay".
Sau sắp sếp, tỉnh Thanh Hóa còn 166 đơn vị xã, phường và tồn đọng gần 500 trụ sở, nhà đất công dôi dư chưa được xử lý dứt điểm.
"Hiện nay, chúng tôi giao cho Trung tâm cung ứng dịch vụ công quản lý, vận hành, sử dụng các công năng ở cơ sở. Công năng sử dụng với quy mô nhỏ hẹp, chưa có phương án lâu dài", ông Hà Đức Tâm cho biết thêm.
Bài toán dôi dư trụ sở sau sáp nhập tại tỉnh Thanh Hóa cũng là thực trạng chung tại nhiều địa phương trên cả nước. Điều này đòi hỏi một cơ chế linh hoạt, để những công trình dôi dư ấy có thể nhanh chóng trở thành hệ thống hạ tầng phục vụ dân sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.