Gần 60% doanh nghiệp Nhật sẵn sàng mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Mai Phương

03/02/2026 09:42 GMT+7

VTV.vn - Cứ 10 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, có gần 6 đơn vị khẳng định sẽ mở rộng kinh doanh - tỷ lệ này hiện đang đứng đầu khu vực ASEAN.

Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam giữ vững vị trí "quán quân" về mức độ sẵn sàng mở rộng đầu tư theo báo cáo của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO).

Thay vì mở thêm các nhà máy nhỏ lẻ, làn sóng đầu tư mới đang tập trung mạnh vào chiều sâu, máy móc tự động hóa và công nghệ xanh. Việt Nam đang chuyển mình từ một công xưởng sản xuất giá rẻ sang một thị trường tiêu thụ tiềm năng và là mắt xích quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng giá trị cao của Nhật Bản.

Ở Công ty Sản phẩm công nghiệp Toshiba Asia, những công nhân robot phun sơn hay kiểm tra lỗi không còn là hình ảnh xa lạ. Tại đây, chuyên môn sản xuất truyền thống đang kết hợp chặt chẽ với các công nghệ mới để giám sát dây chuyền thời gian thực, giúp giảm tỷ lệ lỗi và tối ưu hóa chuỗi cung ứng ở mức cao nhất.

Việc tập trung vào chiều sâu cũng thể hiện ở sự cải thiện tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng. Sau nhiều năm duy trì ở mức 15%, lần đầu tiên tỷ lệ thu mua nội địa đã vượt mốc 18% - cao nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, nhóm ngành thiết bị điện tử và máy móc đang cho thấy sự sẵn sàng cao nhất. Tuy nhiên, để các nhà cung ứng Việt Nam "bứt phá" vào chuỗi giá trị này, vẫn còn đó những bài toán về nguồn lực.

Gần 60% doanh nghiệp Nhật sẵn sàng mở rộng đầu tư tại Việt Nam  - Ảnh 1.

Cứ 10 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, có gần 6 đơn vị khẳng định sẽ mở rộng kinh doanh

Ông Yutaka Watanabe - Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Towa Việt Nam cho hay: "Khi sản xuất phôi sẽ cần đến những thiết bị, máy móc có tính chính xác cao mà thường những thứ đó sẽ có giá thành rất cao. Tôi nghĩ rằng nếu Chính phủ và các ngân hàng có thể giúp họ vay vốn để đầu tư thêm về cơ sở hạ tầng cho nhà xưởng sản xuất thì sẽ giúp các nhà cung ứng của chúng tôi tại Việt Nam có cơ hội phát triển mạnh hơn nữa".

"Những con số khảo sát đã cho thấy những lợi thế nổi bật của môi trường đầu tư tại Việt Nam được các doanh nghiệp đánh giá cao. Trước hết là tiềm năng tăng trưởng và quy mô thị trường của Việt Nam - đây là yếu tố được xếp hàng đầu. Bên cạnh đó là chi phí nhân công tương đối hợp lý và sự ổn định chính trị. Những yếu tố này chính là động lực lớn khiến các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư tại đây", ông Okabe Mitsutoshi - Trưởng Đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại TP Hồ Chí Minh đánh giá.

Cũng theo JETRO, tỷ lệ doanh nghiệp có lãi tại Việt Nam cũng đang ở mức cao nhất trong 16 năm qua với 67,5%. Đây được xem là nền tảng quan trọng để dòng vốn Nhật Bản tiếp tục đầu tư chiều sâu và dài hạn tại Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.