Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh, xử lý 3 vụ việc liên quan đến những sai phạm trong quản lý, thu chi tiền công đức tại đây. Trong đó, các đối tượng được xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô tài sản, thu lợi bất chính số tiền công đức này.
Cụ thể, tại di tích Tam Thanh, các đối tượng để ngoài sổ sách một phần tiền thu được từ bán vé và tiền thu phí gửi xe tại bãi xe trước điểm di tích, chia nhau hàng trăm triệu đồng.
Tại đền Kỳ Cùng và đền Công đồng Bắc Lệ, một số thành viên Ban Quản lý đền tự ý thu gom tiền công đức, tiền cung tiến tại các ban thờ, không đưa vào sổ sách quản lý, sau đó chiếm đoạt để chia nhau.

Hiện các vụ việc liên quan đến những sai phạm trong quản lý, thu chi tiền công đức đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Liên quan đến vụ việc tại đền Công Đồng Bắc Lệ còn có Phó Chủ tịch UBND xã và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành, từng giữ chức Trưởng Ban Quản lý đền.
Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Đại úy Chu Văn Thao (Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn) cho biết: "Các đối tượng trong ban quản lý đều tự thống nhất với nhau, theo hình thức khép kín và có sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, tiến hành việc thu gom tiền tiền công đức.
Qua sự việc trên, chúng tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban quản lý di tích, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng tiền công đức, tiền tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Công khai, minh bạch trong các hoạt động thu chi tài chính, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động tín ngưỡng để trục lợi".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.