Người bệnh L.T.H. (22 tuổi, trú tại xã Ba Bể) đến viện trong tình trạng đau nhức mắt, cộm và nhìn mờ kéo dài suốt 2 tuần. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện một dị vật đang cử động trong mắt. Bằng dụng cụ chuyên dụng, ekip đã cẩn trọng gắp ra một con giun lươn còn sống, dài khoảng 1,5cm.
Theo các bác sĩ, ký sinh trùng xâm nhập vào mắt nếu không được xử trí kịp thời có thể gây viêm nhiễm mạn tính, chảy nước mắt kéo dài, suy giảm thị lực và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày.
Các tác nhân gây nhiễm thường gặp gồm việc sử dụng thực phẩm chưa nấu chín như tiết canh, rau sống; vệ sinh tay kém khi tiếp xúc với môi trường có ấu trùng; hoặc lây nhiễm từ thú cưng như chó, mèo qua tiếp xúc gần.
Để phòng bệnh, chuyên gia khuyến cáo người dân cần thực hiện ăn chín, uống sôi, tẩy giun định kỳ và giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng như môi trường sống sạch sẽ.
Đặc biệt, người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như mờ mắt kéo dài hoặc tái phát không rõ nguyên nhân; mờ mắt nhưng không kèm đau hay đỏ mắt; cảm giác cộm, ngứa mắt dai dẳng; nhìn như qua sương mù hoặc xuất hiện nhiều "ruồi bay"; đôi khi kèm theo triệu chứng toàn thân như mệt mỏi, mẩn ngứa, nổi mề đay.
Trường hợp trên là cảnh báo rõ ràng về nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nếu chủ quan trong sinh hoạt. Người dân không nên tự ý điều trị tại nhà mà cần thăm khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là nguy cơ tổn thương thị lực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.