Trước đây, các trường hợp hoại tử da, khuyết hổng da diện rộng thường khiến người bệnh và gia đình lo lắng do nguy cơ phải chuyển lên tuyến trên để điều trị. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển chuyên môn và làm chủ kỹ thuật mới, nhiều ca bệnh phức tạp hiện đã được xử trí thành công ngay tại tuyến y tế cơ sở.
Mới đây, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên (Quảng Ninh) đã điều trị thành công cho một bệnh nhân 16 tuổi, bị khuyết hổng da vùng cánh tay trái do hoại tử khô sau tai nạn kéo dài khoảng một tháng. Tổn thương khiến vết thương chậm liền, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và ảnh hưởng chức năng chi thể nếu không được can thiệp kịp thời.
Sau khi thăm khám, đánh giá tổn thương và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật ghép da dày nhằm che phủ vùng khuyết hổng, tạo điều kiện cho vết thương liền tốt và phục hồi chức năng cánh tay. Ca phẫu thuật do BSCKII Đỗ Văn Cường trực tiếp thực hiện.
Sau phẫu thuật, vùng da ghép bám tốt, vết thương khô, tiến triển thuận lợi, sức khỏe người bệnh ổn định và không cần chuyển tuyến trên. Kết quả điều trị cho thấy hiệu quả rõ rệt của kỹ thuật ghép da dày khi được triển khai đúng chỉ định, đúng quy trình tại tuyến cơ sở.
Bên cạnh can thiệp ngoại khoa, công tác chăm sóc sau mổ đóng vai trò quan trọng trong thành công của ca bệnh. Người bệnh được theo dõi sát tình trạng da ghép, chăm sóc vết thương đúng quy trình vô khuẩn, đồng thời được hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp nhằm hỗ trợ quá trình hồi phục.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.