Tàu du lịch MV Hondius (Ảnh: AP)
Ngày 11/5, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế nhằm ứng phó dịch bệnh do virus Hanta gây ra liên quan đến tàu du lịch MV Hondius. Theo EC, kể từ khi Tây Ban Nha kích hoạt Cơ chế Bảo vệ dân sự của EU (ERCC) ngày 6/5, Trung tâm Điều phối ứng phó khẩn cấp của EU đã hỗ trợ triển khai các biện pháp sơ tán an toàn đối với hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu MV Hondius đang neo đậu ngoài khơi đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary.
Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia cho biết một trong số 14 công dân nước này được sơ tán khỏi tàu MV Hondius có kết quả xét nghiệm sơ bộ dương tính với virus Hanta. Người này hiện được cách ly tại bệnh viện Gomez Ulla ở thủ đô Madrid, chưa xuất hiện triệu chứng và có tình trạng sức khỏe ổn định. Giới chức y tế đang tiếp tục theo dõi lâm sàng theo các quy trình an toàn dịch tễ đã được thiết lập.
Trước đó, tổng cộng 6 chuyến bay hồi hương do EU điều phối đã được triển khai với sự tham gia của Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Hy Lạp và Ireland. Hai chuyến bay cuối cùng chở những người sơ tán đã hạ cánh xuống Hà Lan trong ngày 12/5. EU đồng thời huy động các nguồn lực từ kho dự trữ chiến lược nhằm hỗ trợ công tác ứng phó. Một máy bay sơ tán y tế thuộc hạm đội của EU, do Na Uy tiếp nhận vận hành, đã được bố trí tại Tenerife. Các năng lực hậu cần, vận tải cùng trang thiết bị bảo hộ cũng trong trạng thái sẵn sàng triển khai khi cần thiết.
ERCC đã cử một cán bộ liên lạc tới Tenerife để phối hợp tại chỗ với các cơ quan chức năng liên quan. Trong khi đó, Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) điều động hai chuyên gia thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Y tế EU lên tàu MV Hondius trước khi hành khách rời tàu nhằm hỗ trợ đánh giá dịch tễ và triển khai các biện pháp kiểm soát y tế.
EC cho biết các cơ quan của EU đang phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng các đối tác thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) để theo dõi và xử lý tình hình. ECDC hiện đánh giá nguy cơ lây lan đối với cộng đồng ở mức "thấp".
Trong diễn biến liên quan, ngày 10/5, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết một trong số 17 công dân Mỹ được đưa về nước từ tàu du lịch MV Hondius đã có kết quả dương tính nhẹ với biến thể Andes. Bên cạnh hành khách dương tính với biến thể Andes thuộc nhóm virus Hanta, một hành khách khác xuất hiện triệu chứng nhẹ và đang tiếp tục được theo dõi y tế.
Theo thông báo của HHS, cả hai hành khách trên đều được bố trí trong các khoang cách ly sinh học đặc biệt trên chuyến bay hồi hương từ Tây Ban Nha về Mỹ nhằm bảo đảm an toàn phòng dịch. Chuyến bay đã hạ cánh xuống sân bay Eppley ở thành phố Omaha, bang Nebraska vào rạng sáng 11/5 theo giờ địa phương.
Theo WHO và các cơ quan y tế châu Âu, ổ dịch liên quan tới biến thể Andes của virus Hanta - chủng virus được cho là có khả năng lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc gần. Virus này thường lây qua tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của động vật gặm nhấm mang mầm bệnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.