Giá dầu thế giới giảm sâu trong phiên 2/2, khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông lắng dịu, trong khi đồng USD mạnh lên và dự báo thời tiết ấm hơn tại Mỹ tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng.
Theo đó, giá dầu Brent giảm 3,02 USD, tương đương 4,4%, xuống 66,30 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 3,07 USD, tương đương 4,7%, chốt phiên ở mức 62,14 USD/thùng.
Nguyên nhân chính khiến giá dầu đảo chiều giảm là tín hiệu tích cực từ quan hệ Mỹ – Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang “đàm phán nghiêm túc” về vấn đề hạt nhân, sau khi một quan chức an ninh cấp cao của Iran xác nhận các cuộc trao đổi đang được tiến hành.
Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên sau khi ông Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khiến dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.
Ngoài ra, dự báo thời tiết ấm hơn tại Mỹ làm giảm nhu cầu dầu sưởi, kéo giá dầu diesel tương lai giảm mạnh. Trong bối cảnh các yếu tố hỗ trợ suy yếu, thị trường đang quay lại lo ngại về nguy cơ dư cung dầu toàn cầu trong năm nay, khi OPEC+ quyết định giữ nguyên sản lượng trong tháng 3/2026.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.