Giá dầu thế giới quay đầu giảm sau phát biểu của ông Trump

VTV.vn - Giá dầu Brent và WTI giảm nhẹ trong phiên sáng 16/3 khi Tổng thống Mỹ kêu gọi các nước tham gia bảo vệ eo biển Hormuz amid căng thẳng Mỹ - Iran.

Giá dầu thô thế giới quay đầu giảm trong phiên sáng 16/3, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia khác cùng tham gia bảo vệ eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch trong vận chuyển dầu khí toàn cầu.

Vào lúc 7 giờ 49 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 24 xu Mỹ, tương đương 0,23%, xuống còn 102,90 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,07 USD, hay 1,08%, xuống mức 97,64 USD/thùng.

Trong tháng này, cả hai loại dầu chủ chốt trên đều đã tăng vọt hơn 40%, chạm mức cao nhất kể từ năm 2022. Nguyên nhân bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhắm vào Iran, khiến Tehran đáp trả bằng cách phong tỏa hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Động thái này đã làm gián đoạn 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu, đánh dấu sự đứt gãy lớn nhất từ trước đến nay trên thị trường dầu mỏ.

Trong phát biểu ngày 15/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các quốc gia khác hỗ trợ bảo vệ cửa ngõ năng lượng quan trọng này.

Cuối tuần qua, ông Trump cũng đe dọa sẽ tiến hành thêm các đợt không kích vào đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu thô trọng yếu của Iran – sau khi Mỹ tấn công các mục tiêu quân sự tại đây. Đáp lại, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp trả đũa quyết liệt. Đảo Kharg là nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Ngay sau các đợt tấn công vào đảo Kharg, máy bay không người lái của Iran đã nhắm vào một cảng dầu quan trọng tại Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Theo bốn nguồn tin thân cận, hoạt động nạp dầu tại Fujairah đã được khôi phục, song hiện vẫn chưa rõ liệu các hoạt động vận hành đã trở lại trạng thái bình thường hay chưa. Fujairah, nằm ngoài eo biển Hormuz, là cửa ngõ xuất khẩu khoảng 1 triệu thùng dầu thô Murban chủ lực của UAE mỗi ngày, tương đương khoảng 1% nhu cầu toàn cầu.

Nhằm hạ nhiệt thị trường dầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 15/3 thông báo hơn 400 triệu thùng dầu dự trữ sẽ sớm được đưa ra thị trường. Đây là đợt xuất kho kỷ lục nhằm kiềm chế tình trạng giá dầu tăng vọt do tác động từ xung đột tại Trung Đông. IEA cho biết thêm, nguồn dự trữ từ các quốc gia khu vực châu Á và châu Đại Dương sẽ được giải phóng ngay lập tức, trong khi nguồn cung từ châu Âu và châu Mỹ sẽ sẵn sàng vào cuối tháng 3.

Trong một tín hiệu tích cực, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 15/3 dự đoán cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc trong "vài tuần tới", và nguồn cung dầu sẽ phục hồi và chi phí năng lượng sẽ giảm dần sau đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.