Giả mạo fanpage nhà hàng, khách sạn, tung ra ưu đãi hấp dẫn, rồi yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc. Thủ đoạn lừa đảo này đang xuất hiện dày đặc trong mùa cao điểm du lịch, đặc biệt là mỗi dịp nghỉ lễ.
Sau khi nạn nhân chuyển tiền cọc, các đối tượng tiếp tục thông báo giao dịch bị sai cú pháp, yêu cầu thao tác "bồi hoàn" trên ứng dụng ngân hàng để nhận lại tiền. Nạn nhân được kết nối với một người tự xưng là kế toán, hướng dẫn thao tác và liên tục hối thúc phải làm nhanh.
Chiêu trò lửa đảo này khá phổ biến thời gian qua, đặc biệt bùng phát trong cao điểm hè và dịp nghỉ lễ này.
Một nạn nhân từng bị lừa khi đặt bàn qua fanpage giả mạo cho biết, các đối tượng không gửi đường link lạ mà chỉ thông báo tài khoản chưa nhận được tiền và yêu cầu nạn nhân tự thao tác trên điện thoại.
Điều đáng nói, ngay cả khi nạn nhân đã đến đúng địa điểm nhà hàng và gọi lại số điện thoại trước đó, đối tượng vẫn bắt máy. Chỉ đến khi nhận thấy hành vi lừa đảo có nguy cơ bị phát hiện, đối tượng lập tức tắt máy và chặn liên lạc.
Một trường hợp khác bị lừa khi đặt phòng nghỉ cũng được yêu cầu thực hiện thao tác chuyển tiền theo mã mà đối tượng cung cấp. ''Mình thắc mắc thì bạn bảo app giờ vậy. Gửi ba mấy triệu không được. Bạn ấy hỏi tài khoản không có tiền à, không có tiền thì không được. Mình biết mình bị lừa'', nạn nhân cho biết.
Các chuyên gia khuyến cáo, trước khi đặt bàn, đặt phòng, người dân cần kiểm tra trực tiếp qua hotline chính thức, website chính thức của doanh nghiệp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.