Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia O cùng bà con xem danh sách niêm yết, thông tin về các đại biểu.
Những ngày đầu tháng 3, xã biên giới Ia O, tỉnh Gia Lai tất bật cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Tại các điểm bầu cử, nhiều người dân đã quan tâm, theo dõi danh sách thông tin về các đại biểu được niêm yết.
Già làng Ksor Bơng (trú làng Bi, xã Ia O) chia sẻ: "Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ này sẽ mang lại đổi thay lớn, cử tri sẽ bầu chọn những đại biểu có tâm, có tầm để đưa đất nước phát triển hơn. Tôi mong muốn các đại biểu quan tâm, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người dân, đặc biệt là bà con miền núi, vùng biên giới".
Theo già Ksor Bơng, ông từng làm đại biểu HĐND cấp xã 05 nhiệm kỳ nên rất hiểu về tâm tư, nguyện vọng của bà con. Ở vùng biên, người dân cần nhất là phát triển hạ tầng và tạo sinh kế để có cuộc sống ổn định.

Già làng Ksor Bơng kỳ vọng đại biểu mang lại đổi thay miền biên giới.
Có mặt tại điểm bầu cử làng Bi, chị Siu Khải cũng bày tỏ mong muốn nhiệm kỳ này, người dân sẽ sáng suốt, bầu đại biểu có tâm, có trình độ.
Trao đổi với Thời báo VTV, ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch UBND xã Ia O cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản đã hoàn tất với 5 điểm bầu cử, có 35 đại biểu ứng cử HĐND cấp xã và sẽ bầu 20 người. Toàn xã có 2.700 hộ dân và 7.324 cử tri tham gia bỏ phiếu.
Để người dân nắm rõ, hiểu về công tác bầu cử, địa phương đã đồng loạt triển khai ba hình thức tuyên truyền: hội nghị từ thôn, làng, tuyên truyền qua loa và tuyên truyền qua khẩu hiệu, pano, băng rôn.
Sử dụng nền tảng mạng xã hội cũng được ứng dụng nhằm chuyển tải thông tin cụ thể, kịp thời đến người dân qua điện thoại thông minh.

Người dân ở xã vùng biên xem danh sách bầu cử.
Theo ông Thắm, địa phương có gần 80% người dân tộc thiểu số, dịp này đang vào mùa thu hoạch điều, bà con lên rẫy cả ngày nên công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn.
Đồng hành cùng địa phương, Trung tá Phan Văn Quỳnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O (Bộ đội Biên Phòng tỉnh Gia Lai), cho biết: Do đặc thù vùng biên giới, đang vào mùa thu hoạch cây điều nên công tác tuyên truyền cho nhân dân có phần khác với những nơi khác. Cùng với cách làm truyền thống, ban đêm cán bộ Đồn Biên phòng cùng với đoàn thể của xã "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà" để vận động nhân dân nắm bắt thông tin và đi bầu cử đúng thời gian quy định.
Tại Gia Lai, xã Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh, cách đất liền khoảng 25 km. Do điều kiện đặc thù, xa bờ nên địa phương đã chủ động, hoàn tất các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác chuẩn bị việc bầu cử sắp tới tại phía Đông Gia Lai.
Đến nay, địa phương đã hoàn thành hiệp thương, niêm yết thông tin 24 người ứng cử đại biểu HĐND xã, để bầu 15 đại biểu. Đồng thời, Ủy ban bầu cử xã đã chuẩn bị thẻ cử tri, tập huấn nghiệp vụ cho 3 tổ bầu cử.
Theo ông Dương Hiệp Hưng, tổng số cử tri của xã thống kê đến nay có hơn 1.880 người. Để bảo đảm quyền bầu cử của ngư dân đi biển dài ngày, xã chủ động liên hệ chốt thời gian tham bầu cử đúng ngày, giờ.

Khắp các nẻo đường, cờ Tổ quốc được người dân treo đỏ rực.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, cách trở do xa đất liền, nhưng xã đảo Nhơn Châu vẫn không xin tổ chức bầu cử sớm và sẽ tổ chức cùng thời điểm với cả nước vào ngày 15-3.
"Nhiệm kỳ này, tôi mong muốn người dân sẽ có lựa chọn sáng suốt, bầu ra những đại biểu có tâm, có năng lực để xây dựng địa phương phát triển. Với đặc thù xã đảo, nhiệm kỳ tới, tôi kỳ vọng và cam kết sẽ có thay đổi mạnh mẽ về sinh kế cho người dân, xây dựng hạ tầng và tổ chức khai thác, phát triển du lịch, phát huy thế mạnh ở địa phương", ông Hưng nói.
Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai cho biết, thời điểm này là giai đoạn nước rút, các cấp ủy đảng, cơ quan và địa phương cần chủ động, quyết liệt, bảo đảm mọi khâu bầu cử triển khai đúng pháp luật, đúng tiến độ, dân chủ và tiết kiệm. Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Gia Lai đang nỗ lực từng ngày để bảo đảm cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.
Toàn tỉnh có gần 2,6 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử tại 135/135 xã, phường với 2.179 khu vực. Bình quân 1.187 cử tri/khu vực, cao nhất là phường Bình Định với 3.985 cử tri và thấp nhất là xã An Toàn với 91 cử tri.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.