Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: H.Đ
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai vừa có báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam), liên quan đến việc vận động kinh phí từ phụ huynh sai quy định và sai phạm trong công tác chuyên môn của giáo viên.
Vụ việc bắt nguồn từ phản ánh của phụ huynh về tình trạng lạm thu đầu năm học và nghi vấn giáo viên tự ý sửa bài kiểm tra, làm sai lệch kết quả học tập của học sinh.
Hoàn trả gần 470 triệu đồng vận động sai quy định
Theo báo cáo, UBND phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức họp kiểm điểm đối với việc huy động kinh phí trái quy định tại nhà trường. Tập thể lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ cũng tổ chức họp toàn thể viên chức để kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung liên quan.
Ngay sau đó, nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh hoàn trả tổng số tiền 469 triệu đồng đã vận động từ phụ huynh. Số tiền này trước đó được dùng để làm mái che trong trường và thuê nhân công dọn vệ sinh.
Cụ thể, theo phản ánh, trong năm học 2025–2026, Ban đại diện cha mẹ học sinh đã vận động phụ huynh đóng góp hơn 469 triệu đồng; trong đó chi làm mái che hơn 159 triệu đồng và thuê nhân công vệ sinh khoảng 153 triệu đồng. Việc vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí này được xác định là chưa đúng quy định, gây bức xúc trong phụ huynh và dư luận.
Giáo viên bị kỷ luật vì sửa bài kiểm tra học sinh
Liên quan đến phản ánh giáo viên sửa bài kiểm tra, kết quả xác minh cho thấy bà Trịnh Thị Kim Nga, giáo viên tiếng Anh, đã can thiệp chỉnh sửa bài kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2025–2026 của nhiều học sinh.
Theo tường trình, giáo viên này cho rằng lớp có nhiều học sinh đạt điểm cao, lo các em chủ quan trong học tập nên đã tác động vào bài làm. Người này phủ nhận việc điều chỉnh điểm số liên quan đến dạy thêm ngoài nhà trường.
Trước sự việc trên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã ban hành quyết định kỷ luật bà Nga bằng hình thức cảnh cáo. Đồng thời, giáo viên này không được phân công giảng dạy, được bố trí thực hiện nhiệm vụ văn thư trong thời gian xử lý.
Nhà trường cũng được yêu cầu tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ bài kiểm tra học kỳ I của tất cả học sinh do giáo viên này phụ trách nhằm bảo đảm kết quả chính xác, công bằng.
Xem xét trách nhiệm người đứng đầu
Bên cạnh trách nhiệm cá nhân của giáo viên, trách nhiệm quản lý của người đứng đầu đơn vị cũng được đặt ra. Việc để xảy ra sai phạm trong công tác thu – chi, vận động tài trợ cũng như quản lý chuyên môn, dẫn đến phản ánh của phụ huynh và báo chí, được xác định có phần trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường.
Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT Gia Lai kiến nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Đồng thời, Sở đề nghị xem xét điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ này nhằm chấn chỉnh công tác quản lý.
Sở GD&ĐT Gia Lai cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc chấp hành quy định về các khoản thu, vận động tài trợ, dạy thêm – học thêm; tăng cường kiểm tra nội bộ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý sai phạm nếu có.
Theo ngành giáo dục địa phương, việc xử lý vụ việc tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ là bước nhằm siết chặt kỷ cương, bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động giáo dục, đồng thời củng cố niềm tin của phụ huynh và xã hội đối với nhà trường.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.