Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì và chỉ đạo cuộc họp khẩn.
Chủ trì cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, bão số 13 là cơn bão rất mạnh, gây mưa lớn, lũ lớn, với đỉnh lũ dự báo vượt mọi mức từng xảy ra tại Bình Định cũ (nay là phía đông Gia Lai) nếu cường độ bão không thay đổi.
Theo ông Tuấn, tâm bão dự kiến vẫn hướng thẳng vào tỉnh. Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5, tương ứng cấp gió từ 14 trở lên, tức siêu bão.
"Trước đây, đỉnh lũ xảy ra tại địa phương nào thì phải khẩn trương di dời dân ở đó ngay. Toàn bộ núi Bà Hỏa (phường Quy Nhơn Nam) và núi Hòn Chà (phường Quy Nhơn Bắc) là 2 khu vực cực nguy hiểm, nước từ đỉnh núi có thể đổ xuống như thác và quét sạch người dân nếu không kịp sơ tán. Nếu lãnh đạo các đơn vị, địa phương chủ quan để dân xảy ra chuyện, tôi sẽ kỷ luật nghiêm", ông Tuấn nhấn mạnh.
Cũng theo ông Tuấn, sáng 5/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp sẽ đến Gia Lai, lập Sở chỉ huy tiền phương tại tỉnh.

Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5, tương ứng cấp gió từ 14 trở lên, tức siêu bão.
Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn hệ thống chính trị dừng các công việc không cần thiết để chống bão, không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản, kiên quyết không để xảy ra cảnh phải cứu dân trên nóc nhà.
"Tất cả phải chủ động phòng bão, cương quyết cưỡng chế các trường hợp người dân chủ quan, không chịu di dời. Bởi nếu để xảy ra cảnh phải cứu dân giữa lũ lớn, cả lực lượng cứu hộ - cứu nạn và người dân đều rất nguy hiểm", Chủ tịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu lực lượng công an bảo vệ tài sản, các địa phương phải đảm bảo nơi trú ẩn an toàn, đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân. Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ, neo đậu và tìm nơi tránh trú an toàn.
"Khi bão vào, người dân ra khỏi nhà, trừ lực lượng làm nhiệm vụ. Sở GDĐT quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học, các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ làm...", Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo.

Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai giúp người dân chằn bao cát trên mái nhà để ứng phó bão số 13 đổ bộ.
Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó bão số 13, kích hoạt trực sẵn sàng chiến đấu 24/24h, thành lập các tổ công tác xuống cơ sở nắm tình hình, rà soát các khu vực nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt, chia cắt.
Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị quân đội, cùng 46 ôtô, 6 xe thiết giáp, 27 tàu xuồng, 147 nhà bạt, 4.364 áo phao và phao tròn… đã sẵn sàng cơ động khi có tình huống.
Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị lập 2 Sở chỉ huy lâm thời tại khu vực Hoài Nhơn Nam và Đăk Pơ, cùng Sở chỉ huy thường xuyên tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, để sẵn sàng xử trí mọi tình huống.
Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 5.700 tàu cá. Bộ đội Biên phòng đã kêu gọi 5.197 tàu/36.379 ngư dân neo đậu tại các địa phương. 575 tàu/4.025 ngư dân còn hoạt động trên biển đang được liên lạc, thông báo để di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.
2 điểm bắn pháo hiệu báo bão tại đảo Nhơn Châu và Nhơn Lý được duy trì nghiêm ngặt, phát tín hiệu đúng thời gian quy định, giúp ngư dân chủ động tránh trú an toàn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.