Tuy nhiên, để tận dụng tốt lợi thế từ Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, doanh nghiệp không chỉ cần tìm được đối tác mà còn phải nắm chắc các quy định về xuất nhập khẩu, xuất xứ, thuế quan, kiểm dịch và thủ tục biên mậu.
Muốn xuất khẩu hàng hóa qua biên giới, hiểu thị trường thôi chưa đủ, doanh nghiệp còn cần phải hiểu rõ các quy định của hoạt động thương mại biên giới. Vì vậy, cập nhật chính sách là bước chuẩn bị quan trọng, nhất là đối với những doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.
Ông Nguyễn Sơn Long (Giám đốc Công ty TNHH In và Bao bì Tiến Mỹ, CCN Gò Mít, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) cho biết: “Chúng tôì chuyên sản xuất, in ấn bao bì, giấy hộp, cũng muốn tìm hiểu thêm về các thủ tục cũng như các ưu đãi để thời gian tới kết nối với các doanh nghiệp qua cửa khẩu”.
Theo Sở Công Thương, 9 tháng của năm 2026, kim ngạch xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt khoảng 265 triệu USD (tăng 69% so với cùng kỳ năm trước). Con số này cho thấy hoạt động giao thương qua biên giới đang có sự khởi sắc nhưng để tăng trưởng bền vững, cần phải chuyển từ xuất khẩu những nhóm hàng truyền thống sang khai thác tốt hơn các sản phẩm có lợi thế, đồng thời chủ động tìm kiếm đối tác và thị trường.
Ông Nguyễn Đình Kha (Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Sở Công Thương đã lên danh mục các sản phẩm hàng hóa của Gia Lai có tiềm năng tiêu thụ tại thị trường Campuchia gửi cho phía Campuchia qua Sở Thương mại các tỉnh Đông Bắc Campuchia cũng như gửi cho Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam thông qua Sở Ngoại vụ, nhờ các kênh ngoại giao này tìm kiếm giúp các đầu mối để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm”.
Một yếu tố khác cũng có thể quyết định sức cạnh tranh của hàng hóa qua biên giới là thời gian và chi phí vận chuyển. Theo quy hoạch, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành; trong đó chú trọng trung tâm tiếp vận, logistics và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ thương mại biên giới.

Đặc biệt, tỉnh đang triển khai mô hình Cửa khẩu số Lệ Thanh kết nối dữ liệu giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, giúp rút ngắn thời gian, chi phí thủ tục xuất nhập khẩu.
Ông Nguyễn Tiến Định (Giám đốc Công ty cổ phần VCU, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nói: “Hiện tại, công ty cũng đã có rất nhiều đối tác lớn tại thị trường Campuchia, đã làm việc với những nhà cung cấp, nhà sản xuất top đầu của thị trường Campuchia. Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ khảo sát chi phí đi qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và xem thủ tục hải quan, thời gian vận chuyển, rồi trao đổi với các đơn vị logistics để tìm giải pháp”.
Gia Lai đặt mục tiêu năm 2030, kim ngạch của doanh nghiệp trong tỉnh qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt 300 triệu USD và kim ngạch của doanh nghiệp cả nước qua Cửa khẩu Lệ Thanh đạt 500 triệu USD. Cùng với hoàn thiện hạ tầng và cải cách thủ tục, giúp doanh nghiệp hiểu chính sách, hiểu thị trường và chủ động kết nối là chìa khóa để mở rộng không gian xuất khẩu, đưa ngày càng nhiều sản phẩm của Gia Lai và cả nước tiếp cận thị trường Campuchia và các thị trường trong khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.