Thác Đổ nơi còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ của đại ngàn.
Từ lợi thế cảnh quan thiên nhiên hoang sơ cùng hệ sinh thái rừng còn được bảo tồn khá nguyên vẹn, nhiều địa phương tại Gia Lai đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn tài nguyên và nâng cao sinh kế cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tại xã Bình Phú, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai đang triển khai Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số. Không chỉ hướng đến mục tiêu cải thiện thu nhập cho người dân, dự án còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu và mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Du khách trải nghiệm bằng xe đạp đến các điểm du lịch ở xã Bình Phú.
Xã Bình Phú hiện có 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Nơi đây sở hữu hệ thống thác, suối, núi rừng đặc trưng vẫn giữ được nét nguyên sơ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa.
Từ nền tảng đó, người dân địa phương đã từng bước khai thác, bảo tồn các loại dược liệu dưới tán rừng kết hợp với bảo vệ rừng và phát triển các tuyến, điểm tham quan. Mô hình du lịch cộng đồng bước đầu được thí điểm tại các làng Xà Tang, Kon Giọt 1, Kon Giọt 2 và Kon Mon thông qua việc lựa chọn một số hộ dân cải tạo vườn nhà thành điểm dừng chân phục vụ du khách.
Ông Đặng Bảo Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Bình Phú cho biết, khu du lịch thác Đổ đã được quy hoạch với diện tích khoảng 50 ha. Đồng thời, tuyến đường kết nối từ khu du lịch Hầm Hô đến thác Đổ dài hơn 3,4 km cũng đã được đầu tư hoàn thiện, góp phần nâng cao khả năng kết nối, thu hút du khách và tạo điều kiện kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch.
Theo ông Toàn, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các mô hình du lịch cộng đồng, nâng cao nhận thức và kỹ năng làm du lịch cho người dân nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có.

Học sinh trải nghiệm thực tế văn hóa tại buôn làng.
Cũng theo ông Toàn, cảnh quan thác Đổ là điểm đến còn giữ nguyên vẻ hoang sơ giữa đại ngàn. Từ độ cao khoảng 40 m, dòng nước đổ trắng xóa, uốn mình qua những tầng đá muôn hình vạn trạng, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ. Bao quanh là không gian rừng nguyên sinh xanh thẳm, khiến du khách có cảm giác như lạc vào một thế giới tự nhiên nguyên sơ, đầy sức sống và cuốn hút.
Cùng với đó, dòng suối Nước Gộp dưới chân cầu treo Hà Nghe cũng là điểm đến khá hấp dẫn với cảnh rừng xanh ngút ngàn.

Mô hình trồng cây ăn trái gắn liền với du lịch trải nghiệm được nhiều du khách thích thú.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai, Trưởng ban điều hành Dự án cho biết, dù mới trong giai đoạn đầu triển khai nhưng dự án đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, không chỉ giúp cải thiện sinh kế cho người dân mà còn góp phần định hình hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn tài nguyên và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.
“Chúng tôi xác định không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ sinh kế mà sẽ tiếp tục định hướng tổ chức, hoàn thiện các mô hình du lịch cộng đồng theo hướng bài bản, gắn với bảo tồn tài nguyên rừng, phát huy giá trị văn hóa địa phương và nâng cao đời sống người dân”, bà Mai nhấn mạnh.
Việc kết hợp phát triển du lịch cộng đồng với bảo tồn rừng và khai thác dược liệu dưới tán rừng đang mở ra hướng đi mới cho Bình Phú nói riêng và Gia Lai nói chung. Đây được xem là mô hình phát triển bền vững, vừa tạo sinh kế cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vừa góp phần giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.