Giá nhiên liệu định hình lại xu hướng du lịch hè tại các quốc gia

VTV.vn - Các dự báo cho thấy hàng triệu người vẫn lên kế hoạch đi nghỉ trong suốt mùa hè. Tuy nhiên, giá cả leo thang có thể đang làm thay đổi loại hình du lịch mà họ lựa chọn.

Xu hướng du lịch hè của người dân Mỹ

Mùa hè năm 2026 đang chứng kiến giá nhiên liệu tăng mạnh. Chiến sự Trung Đông gây bất ổn khiến cho vé máy bay đắt đỏ hơn… Nhưng người dân vẫn ưu tiên đi du lịch. Đặc biệt tại Mỹ, quốc gia mà người dân có thời gian nghỉ phép ngắn hơn ở nhiều nước châu Âu, việc giá nhiên liệu tăng đang định hình lại cách họ đi du lịch.

Thứ Hai tuần này đã chính thức mở màn cho mùa du lịch hè 2026 tại Mỹ. Giá nhiên liệu tăng cao cùng với những áp lực lạm phát khác đang làm cho hầu hết các hình thức du lịch trở nên đắt đỏ hơn. Các dự báo cho thấy hàng triệu người vẫn lên kế hoạch đi nghỉ trong suốt mùa hè. Tuy nhiên, giá cả leo thang có thể đang làm thay đổi loại hình du lịch mà họ lựa chọn.

GS. Michael Greiner - Đại học Oakland, Mỹ cho biết: "Người Mỹ có xu hướng ưu tiên thời gian nghỉ dưỡng của họ. Và rõ ràng là chúng ta thích đi du lịch. Nhưng tôi đoán rằng chúng ta sẽ bắt đầu thấy một số người quyết định có lẽ sẽ không đi xa, hoặc không đi du lịch bằng đường hàng không nhiều như trước nữa.

Họ cũng có thể đưa ra những lựa chọn nhất định - như việc có thể không ăn ngoài nhiều hoặc không chi tiêu nhiều tiền cho các hoạt động đắt đỏ như họ vẫn thường làm. Thay vào đó, họ có thể ưu tiên các loại hình hoạt động ít tốn kém hơn, chẳng hạn như đi công viên quốc gia hoặc đi cắm trại".

Bước vào mùa hè năm 2026, United Airlines đưa ra một con số đáng chú ý: hãng dự kiến phục vụ khoảng 53 triệu hành khách trong mùa hè này - tăng 3 triệu so với năm ngoái.

Điều gì đang kéo du khách lên máy bay? Đó là vì có ba sự kiện lớn hội tụ đúng mùa hè này. Thứ nhất là nhật thực toàn phần ngày 12 tháng 8 - sự kiện thiên văn hiếm có đầu tiên được quan sát trên lục địa châu Âu kể từ năm 1999. United Airlines cho biết, đặt chỗ đến Madrid, Barcelona đã tăng hơn 50% trước ngày xảy ra sự kiện. Thứ hai là FIFA World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ, thu hút hàng triệu cổ động viên quốc tế đổ về Mỹ, Canada và Mexico. Thứ ba là tour diễn "Together, Together" của Harry Styles, với một chuỗi kỷ lục tại sân vận động Wembley ở London từ ngày 12/6.

Tất cả những điều này phản ánh một xu hướng rõ nét: người tiêu dùng Mỹ, dù đang đối mặt với lạm phát, vẫn xếp du lịch là ưu tiên chi tiêu hàng đầu.

PGS. Cheri Young - Đại học Denver, Mỹ nêu ý kiến: "Du lịch hè này sẽ rất đắt đỏ và không có cách nào né tránh được điều đó. Nếu bạn bay giữa các trung tâm hàng không lớn, rủi ro hiện tại không cao. Nhưng nếu bạn lên kế hoạch bay giữa hai điểm đến nhỏ, bạn sẽ đối mặt với nguy cơ chuyến bay bị hủy vì nó không mang lại lợi nhuận cho hãng. Ngay cả khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại, giá vé cũng sẽ không thay đổi ngay lập tức. Bạn phải đặt vé ngay bây giờ. Những người chờ đến phút cuối mới đặt vé sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì giá vé hiện liên tục tăng. Tôi khuyên bạn nên mua bảo hiểm du lịch. Bình thường tôi không mua, tôi hay "đánh cược" với rủi ro, nhưng năm nay tôi đã mua bảo hiểm".

Giá nhiên liệu định hình lại xu hướng du lịch hè tại các quốc gia- Ảnh 1.

Du khách đang dần tìm cách "né nóng" thay vì chỉ tận hưởng nắng hè như trước

Những xu hướng du lịch hè tại châu Âu và châu Á

Không chỉ vấn đề nhiên liệu, thời tiết cũng là câu chuyện đáng bàn. Với nhiều người châu Âu, mùa hè từng đồng nghĩa với những bãi biển ngập nắng. Nhưng giờ đây, khi các đợt nóng cực đoan xuất hiện sớm hơn, kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn, xu hướng du lịch mùa hè cũng đang thay đổi. Từ những hồ bơi công cộng đông nghịt ở Madrid, các tour đêm ở Trung Quốc, cho tới những khu trượt tuyết bất ngờ đông khách cuối tháng 4 tại Bosnia…, du khách đang dần tìm cách "né nóng" thay vì chỉ tận hưởng nắng hè như trước.

Giữa cái nóng hơn 30 độ C xuất hiện sớm bất thường tại Lisbon của Bồ Đào Nha, nhiều du khách đã phải tìm đủ mọi cách để "sống sót" với mùa hè đến quá nhanh. Tại các quảng trường du lịch nổi tiếng, hình ảnh quen thuộc không còn chỉ là check-in hay ngắm cảnh… mà là những ly cocktail lạnh, những chiếc mũ rộng vành và chai nước luôn cầm trên tay.

Anh Chris Trough - Du khách Anh tâm sự: "Trời nóng khủng khiếp. Thời tiết như thế này thực sự không bình thường với thời điểm này trong năm".

Không chỉ cảm nhận sự khó chịu, nhiều du khách bắt đầu nhìn những đợt nóng như một phần của biến đổi khí hậu.

Bà Sara Gomez - Du khách Tây Ban Nha cho biết: "Rõ ràng chúng ta đang phải chịu hậu quả của biến đổi khí hậu. Mùa hè ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha giờ đến sớm hơn rất nhiều và nhiệt độ ngày càng cực đoan".

Tại Madrid, Tây Ban Nha, các bể bơi công cộng của thành phố đã mở cửa từ giữa tháng 5 và nhanh chóng trở thành điểm đến đông đúc nhất của mùa hè. Theo chính quyền Madrid, hệ thống hồ bơi công cộng đã ghi nhận hơn 2,4 triệu lượt khách trong năm ngoái, tăng gần 24% so với năm trước đó.

Chị Tamara - Người dân Madrid chia sẻ: "Tôi nghĩ năm nào nắng nóng cũng đến sớm hơn và kéo dài hơn. Chúng tôi chỉ còn cách cố gắng thích nghi".

Nhiều du khách châu Âu hiện bắt đầu thay đổi cả lịch trình nghỉ dưỡng: đi chơi vào sáng sớm, hoạt động ban đêm nhiều hơn, hoặc tìm đến những nơi có khí hậu mát hơn.

Tại tỉnh Quý Châu của Trung Quốc, một mô hình du lịch hè mới đang thu hút khách là kết hợp vui chơi ban ngày với các hoạt động về đêm như trình diễn drone, lễ hội ánh sáng hay thả đèn trời giữa núi non. Khí hậu buổi tối mát mẻ hơn cũng phù hợp với việc kéo dài những hoạt động vui chơi du lịch cho tới muộn.

Không chỉ thay đổi thời gian du lịch, nhiều du khách còn thay đổi cả điểm đến. Trong khi Nam Âu vật lộn với nắng nóng, tại Bosnia, mùa trượt tuyết năm nay lại kéo dài kỷ lục nhờ tuyết rơi muộn và thời tiết lạnh kéo dài tới cuối tháng 4 - giúp du khách có điểm tránh nóng lý tưởng mùa hè.

Bà Renka Zunic - Đơn vị vận hành khu trượt tuyết Sarajevo nhận định: "Tuyết năm nay đến bất ngờ và giúp mùa trượt tuyết kéo dài kỷ lục tới 150 ngày".

Từ những hồ bơi công cộng đông nghịt người, các tour du lịch đêm, cho tới những khu nghỉ dưỡng vùng núi mát lạnh…, ngành du lịch toàn cầu đang chứng kiến một sự dịch chuyển đáng chú ý: khi biến đổi khí hậu không chỉ thay đổi thời tiết, mà còn đang thay đổi cả cách con người lựa chọn nghỉ ngơi, di chuyển và tận hưởng mùa hè.

Giá nhiên liệu định hình lại xu hướng du lịch hè tại các quốc gia- Ảnh 2.

Xu hướng của các nước châu Á trong hè 2026 là "chất lượng hơn số lượng"

Sáng kiến thúc đẩy du lịch hè 2026 tại các nước

Trong khi các hãng hàng không đang chật vật với giá nhiên liệu tăng vọt do cuộc chiến Iran hay người đi du lịch cũng phải lựa chọn lịch trình phù hợp, các quốc gia đang tung ra những sáng kiến táo bạo để thu hút khách du lịch mùa hè 2026. Xu hướng của các nước châu Á trong hè 2026 là "chất lượng hơn số lượng". Thay vì chỉ tìm cách đón càng nhiều du khách càng tốt, các nước đang nỗ lực để khách chi tiêu nhiều hơn, ở lại lâu hơn và có những trải nghiệm mang đậm dấu ấn bản địa.

Thái Lan vẫn là điểm đến nhận nhiều khách nhất Đông Nam Á với hơn 9 triệu lượt khách trong quý I/2026 - đang chuyển hướng từ du lịch đại chúng sang du lịch giá trị cao. Chiến dịch "Trusted Thailand" xác nhận tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn khách sạn và điểm tham quan; trong khi ca sỹ Lisa của nhóm nhạc Blackpink đóng vai trò đại sứ du lịch, đem lại hiệu quả cho du lịch xứ chùa Vàng.

Hàn Quốc tiếp tục triển khai chính sách visa 10 năm cho du khách Đông Nam Á mà không cần phải xin thị thực mỗi lần đi. Mùa hè 2026, Hàn Quốc tổ chức hàng loạt các sự kiện nghệ thuật đường phố và lễ hội trải nghiệm văn hóa truyền thống tại các vùng địa phương, thay vì chỉ tập trung ở Seoul, nhằm phân tán du khách.

Nhật Bản đang khuyến khích du khách khám phá các vùng ngoài trung tâm đô thị lớn, nhằm phân phối lợi ích kinh tế và giảm tải tại khu vực lõi đô thị. Nước này áp dụng hệ thống đặt chỗ trước cho các điểm tham quan nổi tiếng để quản lý dòng khách, đồng thời cấp thị thực điện tử cho nhiều thị trường mới nổi ở Đông Nam Á.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.