(Ảnh minh họa: AFP)
Theo thông báo ngày 6/2 của của Cơ quan phòng chống bệnh truyền nhiễm (CDA), trong tháng 1/2026, Singapore ghi nhận 11 ca mắc sởi, tăng mạnh so với chỉ 2 ca trong cùng kỳ năm trước. Tổng số ca sởi trong cả năm 2025 là 27 ca. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm cho thấy 3 trong số 11 ca mắc tháng 1 có mối liên hệ về mặt di truyền, dù không xác định được tiếp xúc trực tiếp, làm dấy lên lo ngại về khả năng tồn tại lây nhiễm chưa được phát hiện trong cộng đồng.
CDA cho biết toàn bộ 11 ca bệnh đều chưa được tiêm chủng đầy đủ, trong đó có 3 trẻ dưới 12 tháng tuổi - nhóm chưa đủ điều kiện tiêm vaccine sởi, quai bị, rubella (MMR); cùng 7 trường hợp có tiền sử đi lại quốc tế gần đây. Ngoại trừ một du khách, các ca còn lại đều là người sinh sống tại Singapore. Để bảo đảm quyền riêng tư của bệnh nhân, nhà chức trách không công bố thêm thông tin chi tiết.
Cơ quan này cũng dẫn số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy năm 2024, thế giới ghi nhận khoảng 11 triệu ca mắc sởi, cao hơn mức trước đại dịch COVID-19 khoảng 800.000 ca, phản ánh xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn cầu.
Trước diễn biến phức tạp, Singapore đã chuyển từ khuyến cáo sang áp dụng lệnh cách ly bắt buộc đối với các ca sởi được xác nhận cho đến khi không còn khả năng lây nhiễm. Các trường hợp không cần nhập viện sẽ phải cách ly tại nhà và chịu sự kiểm tra ngẫu nhiên thông qua các cuộc gọi video nhằm bảo đảm tuân thủ quy định.
Hoạt động truy vết tiếp xúc được triển khai đối với tất cả các ca bệnh. Những người tiếp xúc gần có nguy cơ cao, như trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai chưa có miễn dịch và người suy giảm miễn dịch, sẽ được chỉ định dự phòng sau phơi nhiễm để giảm nguy cơ biến chứng nặng. Các trường hợp tiếp xúc gần nhưng chưa tiêm vaccine sẽ phải cách ly tại nhà tối đa 21 ngày, trừ khi điều kiện sinh hoạt không bảo đảm an toàn.
CDA cảnh báo, việc không chấp hành lệnh cách ly hoặc cách ly y tế theo Luật Bệnh truyền nhiễm có thể bị xử lý hình sự, bao gồm phạt tiền hoặc phạt tù. Các tiếp xúc không gần chỉ được khuyến cáo tự theo dõi triệu chứng.
Cơ quan y tế Singapore đồng thời kêu gọi các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao cảnh giác, đặc biệt với những bệnh nhân chưa tiêm đủ vaccine hoặc có tiền sử đi lại quốc tế. Vaccine MMR được khẳng định là biện pháp phòng bệnh hiệu quả và an toàn nhất, giúp tạo miễn dịch lâu dài và duy trì miễn dịch cộng đồng.
Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết khoảng 99% người trưởng thành tại nước này đã có miễn dịch với sởi nhờ chương trình tiêm chủng quốc gia. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu tỷ lệ bao phủ tiêm chủng giảm xuống dưới 95%, nguy cơ mất miễn dịch cộng đồng là hiện hữu.
Giới chức Singapore nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và điều chỉnh các biện pháp khi cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời kêu gọi người dân, đặc biệt là những người thường xuyên đi lại quốc tế, chủ động tiêm chủng và tuân thủ các khuyến cáo y tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.