Gia tăng các ca tử vong do nắng nóng kỷ lục tại Hàn Quốc

VTV.vn - Hàn Quốc đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại, với nhiệt độ tại một số khu vực vượt 42 độ C.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Theo Cơ quan Trung ương về Ứng phó thảm họa và An toàn Hàn Quốc, tính đến ngày 3/8, cả nước này ghi nhận 1.889 trường hợp mắc bệnh do nắng nóng trong mùa Hè năm nay, trong đó riêng ngày 1/8 có thêm 96 ca. Trong số những người bị ảnh hưởng, 14 trường hợp đã tử vong. Trong đó, tỉnh Gyeonggi ghi nhận số ca mắc cao nhất với 395 trường hợp, tiếp theo là các tỉnh Bắc Gyeongsang, Nam Gyeongsang và khu vực Gwangju - Nam Jeolla, nơi đang phải đối mặt với mức nhiệt chưa từng có.

Thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của Hàn Quốc cũng tăng mạnh. Khoảng 432.000 gia súc, gia cầm được báo cáo đã chết do nắng nóng, trong khi hơn 165.000 con cá nuôi cũng bị chết vì nhiệt độ nước tăng cao.

Trước diễn biến nghiêm trọng, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng cảnh báo nắng nóng toàn quốc lên mức "nghiêm trọng" - cấp cao nhất - từ ngày 27/7, đồng thời nâng trạng thái ứng phó khẩn cấp lên Cấp độ 2 vào ngày 2/8. Đây là lần thứ hai Hàn Quốc kích hoạt Cấp độ 2 trong hệ thống ứng phó thảm họa do nắng nóng, sau lần đầu tiên vào tháng 8/2023. Cơ quan chức năng cho biết đã tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, cử cán bộ theo dõi tình hình tại địa phương, đồng thời sử dụng hệ thống cảnh báo khẩn cấp và truyền thông công cộng để cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân phòng tránh nguy cơ sốc nhiệt.

Gia tăng các ca tử vong do nắng nóng kỷ lục tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

(Ảnh: Yonhap/EPA)

Tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi thành phố Yangsan, thuộc khu vực Đông Nam Hàn Quốc, ghi nhận nhiệt độ 42,5 độ C vào chiều 2/8. Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, đây là mức nhiệt cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu quan trắc khí tượng hiện đại vào năm 1904. Yangsan hiện là tâm điểm của đợt nắng nóng, với nhiệt độ vượt 40 độ C trong 5 ngày liên tiếp. Nhiều thành phố lớn khác như Daegu và Busan cũng ghi nhận nhiệt độ vào khoảng 37-39 độ C. Tại thành phố Gyeongju, cách thủ đô Seoul khoảng 240 km về phía Đông Nam, nhiệt độ lên tới 40,3 độ C trong ngày 2/8, mức cao nhất tại địa phương trong 8 năm qua.

Hơn 20 địa phương trên cả nước tại Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng khẩn cấp. Đây là cấp cảnh báo mới được Hàn Quốc đưa vào áp dụng trong năm nay nhằm ứng phó hiệu quả hơn với xu hướng nhiệt độ tăng cao. Cảnh báo được ban bố khi một khu vực được dự báo có nhiệt độ cảm nhận đạt 38 độ C hoặc nhiệt độ thực tế từ 39 độ C trở lên trong ngày.

Trong thông báo khẩn, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc yêu cầu người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng "lập tức dừng mọi hoạt động ngoài trời", đồng thời cảnh báo các không gian trong nhà không có điều hòa nhiệt độ cũng có thể gây nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo nhanh chóng di chuyển tới các trung tâm tránh nóng, khu vực có bóng râm hoặc không gian được làm mát, uống đủ nước và nghỉ ngơi thường xuyên.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook đã yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, hỗ trợ những nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người sống một mình và người lao động ngoài trời. Bà cũng yêu cầu bảo đảm nguồn cung điện, nước ổn định trong bối cảnh nhu cầu làm mát tăng cao.

Tại Seoul, nhiều người dân tìm đến các trung tâm thương mại, quán cà phê và những khu vực phun sương công cộng để tránh nóng. Một số hoạt động thể thao cũng bị ảnh hưởng. Giải bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc đã phải hủy một trận đấu tại thành phố Changwon sau khi nhiệt độ tại đây lên tới 39,5 độ C. Đây là trận thứ hai liên tiếp tại thành phố này bị hủy do nắng nóng.

Gia tăng các ca tử vong do nắng nóng kỷ lục tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

(Ảnh: Yonhap)

Giới chức khí tượng Hàn Quốc cho biết gió Đông có thể tiếp tục đẩy khối không khí nóng sâu hơn vào đất liền. Nhiệt độ tại Seoul được dự báo lên tới 37 độ C, trong khi một số khu vực thuộc Nam Jeolla và Nam Gyeongsang có thể vượt 39 độ C, tạo ra mức nhiệt được cảnh báo là nguy hiểm đến tính mạng.

Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cũng đang theo dõi đường đi của bão Dolphin, hiện di chuyển về phía vùng duyên hải Đông Nam Trung Quốc. Nếu bão đi xa về phía Đông Trung Quốc, độ ẩm tại bán đảo Triều Tiên có thể tăng, khiến nắng nóng và những đêm oi bức trở nên nghiêm trọng hơn. Ngược lại, nếu bão tiến gần phía Nam bán đảo, gió mạnh, mây dày và mưa có thể giúp nhiệt độ giảm tạm thời.

Dữ liệu của Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho thấy số ngày nắng nóng trung bình mỗi năm tại nước này đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua, lên khoảng 19 ngày. Một ngày được xếp vào diện nắng nóng khi nhiệt độ tối đa đạt từ 33 độ C trở lên.

Các nhà khoa học cảnh báo những hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng đang trở nên thường xuyên và dữ dội hơn do biến đổi khí hậu do con người gây ra. Bên cạnh đó, sự trở lại của El Nino trong năm nay cũng góp phần làm gia tăng nhiệt độ bề mặt Thái Bình Dương và có thể khuếch đại các đợt nắng nóng tại nhiều khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.