Gia tăng căng thẳng ở sườn phía Đông NATO do UAV Ukraine bay lạc hướng

VTV.vn - Gần đây, UAV Ukraine đã xâm phạm không phận các nước Baltic, gây ra sự nhầm lẫn và làm gia tăng căng thẳng giữa NATO với Nga.

(Ảnh minh họa: AP)

(Ảnh minh họa: AP)

Việc UAV Ukraine bay lạc hướng xâm phạm không phận các nước Baltic làm gia tăng căng thẳng ở sườn phía Đông NATO, diễn ra vào thời điểm cam kết của Mỹ đối với an ninh tập thể của liên minh quân sự này đang bị đặt dấu hỏi.

Các vụ xâm phạm không phận này xảy ra khi Ukraine tìm cách giáng những đòn mạnh hơn vào Nga, sử dụng UAV mang chất nổ để tấn công các cảng của Nga ở Baltic - nơi xử lý gần 40% lượng xuất khẩu dầu khí quốc gia của Moscow. Trong hầu hết các trường hợp, Kiev và các nước Baltic đã xác nhận những UAV bay lạc hướng này là của Ukraine, nhưng đổ lỗi rằng Nga đã khiến chúng lệch khỏi đường bay bằng cách sử dụng thiết bị phòng thủ điện tử gây nhiễu hoặc giả mạo tín hiệu.

Các thiết bị dạng này được Nga và Ukraine sử dụng rộng rãi để làm gián đoạn việc điều hướng của UAV và tên lửa của đối phương.

Nga cho rằng các nước Baltic đang "thông đồng" để Ukraine sử dụng không phận của họ tiến hành những cuộc tấn công vào các mục tiêu của Nga. 

Gia tăng căng thẳng ở sườn phía Đông NATO do UAV Ukraine bay lạc hướng - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Trong khi đó, các nước Baltic và Ukraine phủ nhận điều này. Các quốc gia Baltic trong NATO - gồm Litva, Latvia và Estonia - là những nước ủng hộ mạnh mẽ Kiev. Những nước này cáo buộc Nga sử dụng ngôn từ leo thang để đe dọa họ, với hy vọng các nước Baltic sẽ thuyết phục Ukraine ngừng tấn công.

Hầu hết các UAV bay lạc hướng không gây ra thiệt hại nào, chúng rơi xuống các cánh đồng trống hoặc quay lại bay ra khỏi không phận Baltic. Tuy nhiên, cảm giác bất an ngày càng tăng.

"Mức độ đe dọa đang gia tăng. UAV Ukraine bay vào không phận, nhưng một số được trang bị chất nổ và có thể tấn công các mục tiêu dân sự. Chúng ta phải bảo vệ người dân" - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva Robertas Kaunas nói.

Bà Asta Skaisgiryte - Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Litva - cho biết các nước Baltic hiện đang đối mặt với một giai đoạn đặc biệt căng thẳng do sự tiến bộ của Ukraine trong công nghệ máy bay không người lái, khiến các cuộc tấn công tầm xa của Kiev trở nên mạnh mẽ hơn. Bà cho rằng có thể Nga đang cố tình điều hướng máy bay không người lái bay vào các nước láng giềng.

Một số máy bay không người lái đã xâm nhập không phận Baltic mà không bị phát hiện, làm nổi bật những lỗ hổng trong hệ thống phòng không trên biên giới NATO với Nga và Belarus.

Thủ tướng Latvia Evika Silina đã buộc phải từ chức sau khi sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước này, đổ lỗi cho ông này về thực trạng thiếu hụt hệ thống phòng không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.