Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, toàn thành phố ghi nhận 187 ca mắc bệnh tay chân miệng tại 76 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm 2026 có 1.090 ca, tăng so với cùng kỳ năm 2025. Trong tuần xuất hiện 3 ổ dịch tại trường học; lũy tích 22 ổ dịch, hiện còn 5 ổ đang hoạt động.
Sốt xuất huyết ghi nhận 10 ca mới tại 7 phường, xã; cộng dồn năm 2026 là 174 ca. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch mới.
Đối với bệnh sởi, thành phố ghi nhận 15 ca mắc tại 12 phường, xã; lũy tích 119 ca. Ngoài ra, ghi nhận 3 ca ho gà và 3 ca COVID-19 trong tuần, đều không có trường hợp tử vong.
CDC Hà Nội đã tổ chức giám sát công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng tại các trường mầm non, mẫu giáo ở một số địa bàn có ca bệnh. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch tại cộng đồng và các khu vực có ổ dịch, đặc biệt trong mùa lễ hội.
Các trạm y tế được yêu cầu tăng cường phát hiện sớm ca bệnh tại cơ sở và cộng đồng, kịp thời xử lý ổ dịch, không để lây lan rộng. Đồng thời, đẩy mạnh phòng, chống các bệnh mùa đông xuân như cúm, sởi, ho gà, thủy đậu.
Ngành Y tế cũng phối hợp với ngành thú y để giám sát các bệnh lây từ động vật sang người, đồng thời tăng cường truyền thông để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.