Từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 18 trường hợp ngộ độc paracetamol, đáng chú ý có 6 bệnh nhân ở tuổi vị thành niên. Tất cả đều được cấp cứu và điều trị kịp thời.
Theo các bác sĩ, paracetamol là thuốc giảm đau, hạ sốt phổ biến, được bán rộng rãi nên nhiều người dễ chủ quan, tự ý dùng liều cao hoặc sử dụng nhiều loại thuốc cùng lúc mà không biết đều chứa cùng hoạt chất này. Việc dùng quá liều có thể gây tổn thương gan cấp, dẫn đến suy gan, suy thận và nguy hiểm đến tính mạng nếu chậm xử trí.
Nguyên nhân thường gặp là uống quá liều trong một lần, dùng liều tiếp theo khi chưa đủ khoảng cách 4-6 giờ hoặc phối hợp nhiều thuốc cảm cúm, ho có chứa paracetamol như Decolgen, Tiffy, Hapacol.
Về liều an toàn, người lớn dùng 0,5-1g mỗi lần, cách nhau 4-6 giờ, không quá 4g trong 24 giờ. Trẻ em dùng 10-15mg/kg mỗi lần, không quá 50-70mg/kg trong ngày. Liều có nguy cơ gây độc ở người lớn là trên 7,5g trong một lần uống hoặc dùng kéo dài quá 4g trong 24 giờ.
Dấu hiệu ngộ độc thường xuất hiện trong 24 giờ đầu với các biểu hiện như buồn nôn, nôn, chán ăn, đau vùng thượng vị, mệt mỏi. Khi nặng hơn, người bệnh có thể vàng da, tiểu ít, lú lẫn hoặc hôn mê do gan và thận bị tổn thương nghiêm trọng.
Bệnh viện khuyến cáo người dân cần dùng thuốc đúng liều, đúng khoảng cách, đọc kỹ thành phần các thuốc đang sử dụng để tránh trùng hoạt chất. Đồng thời, không uống rượu bia trước và sau khi dùng thuốc, đặc biệt thận trọng ở người có bệnh gan hoặc thường xuyên sử dụng đồ uống có cồn.
Ngoài ra, thuốc cần được để xa tầm tay trẻ em và không nên tích trữ quá nhiều trong tủ thuốc gia đình. Khi nghi ngờ dùng quá liều hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.