(Ảnh: Warner Bros./Courtesy Everett Collection)
Theo danh sách đề cử vừa được BTC giải thưởng BAFTA công bố, bộ phim châm biếm chính trị "One Battle After Another" của đạo diễn Paul Thomas Anderson dẫn đầu với tổng cộng 14 đề cử. Với số đề cử này, trong lịch sử của BAFTA, "One Battle After Another" chỉ kém kỷ lục của "Gandhi" hai đề cử và ngang bằng về số đề cử với các bộ phim khác là "All Quiet on the Western Front", "Atonement", "The King's Speech" và "Crouching Tiger, Hidden Dragon".
Trong khi đó, bộ phim của đạo diễn Ryan Coogler nhận được 13 đề cử. Đây là số đề cử cao nhất một bộ phim của một đạo diễn da màu nhận được trong lịch sử BAFTA. Đây cũng là lần đầu tiên Ryan Coogler và Michael B. Jordan nhận được đề cử giải BAFTA. Giống như Ryan Coogler, Josh Safdie cũng lần đầu tiên được đề cử ở hạng mục đạo diễn cho phần chỉ đạo của mình trong phim "Marty Supreme".
Đứng thứ 3 về số đề của của BAFTA năm nay là 2 phim "Hamnet" và "Marty Supreme". Cả hai đều giành được 11 đề cử. "Hamnet" có thể là niềm tự hào của Vương quốc Anh, bộ phim của Chloe Zhao hiện cũng có số lượng đề cử BAFTA cao nhất mà một nữ đạo diễn nhận được. Zhao cũng là người phụ nữ duy nhất nhận được đề cử đạo diễn năm nay.
"One Battle After Another", "Sinners", "Hamnet" và "Marty Supreme" đều nằm trong top 5 phim xuất sắc nhất, cùng với "Sentimental Value" (bộ phim cũng mang lại cho Stellan Skarsgard đề cử BAFTA đầu tiên ở tuổi 74). Cho đến nay, có lẽ mọi thứ hơi dễ đoán. Bốn bộ phim được đề cử hàng đầu cũng chính là bốn bộ phim hàng đầu sau vòng bỏ phiếu đầu tiên của BAFTA.
Trong khi đó, ở hạng mục về diễn xuất, Timotheé Chalamet trở lại cuộc đua Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của BAFTA năm thứ hai liên tiếp.
Lễ trao giải BAFTA Film Awards sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 2 (giờ địa phương) tại Royal Festival Hall ở London.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.