Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 53 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu

VTV.vn - Tối 8/3, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII đã vinh danh hơn 50 cuốn sách, bộ sách xuất sắc ở 5 hạng mục khác nhau.

Tôn vinh những cuốn sách có giá trị về tư tưởng, tri thức

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 53 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu - Ảnh 1.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao giải cho các tác giả đạt giải A

Theo Ban tổ chức, đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung, tư tưởng, tri thức, có sức lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực đến đời sống xã hội. Đồng thời, giải thưởng cũng là sự ghi nhận xứng đáng đối với các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản và những người hoạt động trong lĩnh vực xuất bản sách Việt Nam; qua đó góp phần phát triển văn hóa đọc, bồi đắp nền tảng tri thức, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 53 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu - Ảnh 2.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ trao giải

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 53 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu - Ảnh 3.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 53 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu - Ảnh 4.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, các hội đồng chấm giải, hội đồng giải thưởng, các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản và đơn vị liên kết có tác phẩm được vinh danh. 

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, văn hóa, tri thức và sách luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tri thức là nguồn lực phát triển, còn sách là nơi kết tinh trí tuệ, lưu giữ, truyền bá và bồi đắp những giá trị tốt đẹp của dân tộc và nhân loại qua các thế hệ.

"Thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận, cảm ơn những đóng góp thầm lặng nhưng rất to lớn của đội ngũ những người làm công tác xuất bản trong cả nước, những người đã bền bỉ chắt lọc tri thức, gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần của dân tộc, đồng thời góp phần đưa tinh hoa tri thức của nhân loại đến với bạn đọc của Việt Nam", đồng chí Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định, Giải thưởng Sách Quốc gia ngày càng khẳng định vị thế là giải thưởng cao quý của Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản, có ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh các tác phẩm có giá trị về tư tưởng, học thuật, văn hóa, khoa học và nghệ thuật; đồng thời động viên, khích lệ đội ngũ tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản và những người làm sách tiếp tục lao động sáng tạo, cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 53 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu - Ảnh 5.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 53 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu - Ảnh 7.

Khuyến khích sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và lan tỏa văn hóa đọc

Từ thực tiễn phát triển của ngành xuất bản trong bối cảnh mới, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan quản lý, các nhà xuất bản, đội ngũ tác giả, dịch giả và những người làm sách quan tâm thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, trong đó có việc tiếp tục nâng cao chất lượng tư tưởng, học thuật và giá trị văn hóa của mỗi tác phẩm; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản; phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc trong toàn xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế về xuất bản, dịch thuật; đồng thời tiếp tục nâng tầm Giải thưởng Sách Quốc gia để giải thưởng thực sự trở thành một thiết chế văn hóa có uy tín cao, có sức lan tỏa rộng, có khả năng định hướng giá trị.

Buổi lễ lần lượt vinh danh các tác phẩm ở nhiều hạng mục, từ giải Khuyến khích, giải C, giải B, giải Sách được bạn đọc yêu thích đến giải A - hạng mục cao quý nhất của Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 53 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu - Ảnh 8.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 53 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu - Ảnh 9.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 53 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu - Ảnh 10.

Ở hạng mục giải Khuyến khích, một số tác phẩm được xướng tên gồm: Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông; Phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nay; Câu chuyện nghệ thuật - Lịch sử nghệ thuật qua các trào lưu lớn và những kiệt tác truyền cảm hứng; Hướng tới một nền kiến trúc mới; bộ sách 13 tập Thiên nhiên kỳ thú.

Hạng mục giải C ghi nhận nhiều tác phẩm thuộc các lĩnh vực chính trị, lịch sử, khoa học, văn hóa, văn học và thiếu nhi như: Việt Nam 40 năm đổi mới và tầm nhìn 2045; Hồi ức Điện Biên Phủ - Những nhân chứng lên tiếng; Lịch sử chữ Quốc ngữ 1615 - 1919; Ô nhiễm không khí; Can thiệp rối loạn phổ tự kỷ để khác biệt không là rào cản; Bảo tồn di tích và di sản văn hóa; Văn hóa tình dục ở Việt Nam từ thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 20; Gia đình có bốn chị em gái; Bà ngoại trên cây táo...

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 53 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu - Ảnh 11.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 53 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu - Ảnh 12.

Ở hạng mục giải B, nhiều cuốn sách tiếp tục được vinh danh như: Từ điển Ngôn ngữ học; Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả - Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay; Thế giới đang thay đổi - Trật tự đa cực xuất hiện; Chiến trường bán dẫn - Cạnh tranh chiến lược và tự chủ đổi mới sáng tạo của Trung Quốc thế kỷ 21; Tuyển tập những bệnh án lâm sàng đặc sắc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Viết lại mã sự sống; Gánh gánh gồng gồng; Theo dấu chân Người; Phác thảo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới và hội nhập; Kể chuyện Điện Biên Phủ; Đại náo nhà ông ngoại; Những ô cửa gió lộng...

Hạng mục Sách được bạn đọc yêu thích cũng tạo điểm nhấn riêng, thể hiện tiếng nói của độc giả - những người đồng hành bền bỉ cùng sách. Một số tác phẩm được vinh danh ở hạng mục này gồm Mưa đỏ, Tư duy mởGánh gánh gồng gồng.

Hai tác phẩm, bộ sách được trao giải A

Phần được chờ đợi nhất của buổi lễ là công bố các tác phẩm, bộ sách đạt giải A. Năm nay, giải thưởng cao nhất được trao cho cuốn Lịch sử Việt Nam bằng hình của Đông A và nhiều tác giả, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm liên kết với Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vinh danh 53 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu - Ảnh 13.

Nhóm tác giải đạt giải A trong Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Cùng được vinh danh ở hạng mục giải A là bộ sách Lịch sử văn minh thế giới gồm 11 phần, 45 cuốn, tác giả Will & Ariel Durant…; nhóm dịch giả Huỳnh Ngọc Chiến, Phan Thanh Lưu, Phạm Viêm Phương, Bùi Thanh Châu, Bùi Xuân Minh, Đỗ Lan; Nhà xuất bản Khoa học Xã hội và Viện Giáo dục IRED.

Theo Ban tổ chức, những cuốn sách, bộ sách được vinh danh ở hạng mục giải A không chỉ là kết tinh của trí tuệ, tâm huyết và sự sáng tạo, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của tri thức và văn hóa đọc trong đời sống xã hội hôm nay. Đó là những tác phẩm góp phần làm giàu thêm kho tàng tri thức của dân tộc, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc tới đông đảo bạn đọc.

Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII tiếp tục cho thấy nỗ lực không ngừng của các cơ quan quản lý, đơn vị tổ chức, các nhà xuất bản, tác giả, dịch giả và những người làm sách trong hành trình gìn giữ, lan tỏa tri thức, bồi đắp văn hóa đọc, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho xã hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.