Chiều 30/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) cũ cùng 22 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu các dự án thủy lợi xảy ra tại Bộ NN&PTNT cũ, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị, địa phương liên quan. Sau phần công bố cáo trạng, phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi.
Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, trình bày về dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An) với nhiều gói thầu, trong đó gói thầu số 36 có giá trị lớn, hơn 1.043 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân tại toà. (ảnh: Phùng Anh)
Bị cáo Dân khai đã gặp Hoàng Văn Thắng, khi đó là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ, tại nhà riêng để "xin tạo điều kiện" tham gia và trúng thầu. Tại đây, bị cáo đưa 200.000 USD, để trong túi quà đặt trên bàn.
Ngoài khoản tiền này, vào các dịp lễ, Tết sau đó, bị cáo nhiều lần gặp và đưa tiền cho ông Thắng, tổng cộng khoảng 500 triệu đồng, phù hợp với tài liệu điều tra.
Theo lời khai, thông qua sự giới thiệu, bị cáo Dân tiếp tục gặp Trần Tố Nghị, khi đó là Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, rồi được kết nối sang Ban 4 để làm việc với Nguyễn Hải Thanh.
Về quá trình đấu thầu, bị cáo cho rằng không trực tiếp thực hiện mà giao cấp dưới phụ trách, bản thân chỉ nắm thông tin qua báo cáo.
"Bị cáo thiếu hiểu biết trong quản trị, không lường được hậu quả nghiêm trọng như vậy, nếu biết chắc chắn đã không làm", bị cáo Dân trình bày trước tòa.

Toàn cảnh phiên toà. (ảnh: Phùng Anh)
Trả lời HĐXX về hành vi mua hóa đơn khống, trước nội dung cáo trạng xác định bị cáo đã chỉ đạo mua hơn 2.400 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp, bị cáo Dân thừa nhận việc quy kết này là đúng.
Lý giải việc lập hai hệ thống sổ sách kế toán, bị cáo Dân cho rằng do thiếu hiểu biết, kinh nghiệm chưa nhiều và nghĩ sự việc "đơn giản", không lường hết tính chất nghiêm trọng.
Trả lời thẩm vấn, bị cáo Dân thừa nhận việc lập "hai sổ" được thực hiện gần như xuyên suốt ở nhiều dự án. Theo bị cáo, 1 bộ sổ sách được dùng làm tài liệu phục vụ đấu thầu (được nâng khống), bộ còn lại dùng để báo cáo thuế (giá trị thực).
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Dân bị cáo buộc về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" với sai phạm lên tới 99 tỷ đồng.
Về hành vi đưa hối lộ, bị cáo Dân khai tổng số tiền đã đưa khoảng 48-49 tỷ đồng. Theo lời khai tại tòa, bị cáo đã đưa cho bị cáo Hoàng Văn Thắng 200.000 USD (tương đương 4,54 tỷ đồng); đưa cho Lê Văn Hiến 3 tỷ đồng; đưa cho Trần Tố Nghị 13 tỷ đồng; đưa cho Nguyễn Hải Thanh khoảng hơn 5 tỷ đồng; và đưa cho bị cáo Lăng khoảng hơn 13 tỷ đồng.
Riêng đối với bị cáo Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình), bị cáo Dân khai đã trực tiếp đến nhà riêng một lần, mang theo 10 tỷ đồng đựng trong túi bạt dứa.
Tại toà, bị cáo Dân khai khi đến nhà bị cáo Nghị chỉ nói "em có quà cảm ơn anh, mọi việc đã xong cả", rồi đưa túi tiền và đi về ngay. Bị cáo Dân cho biết, thời điểm đó ông Nghị không biết bên trong túi có 10 tỷ đồng.
HĐXX cũng làm rõ việc bị cáo Dân có đơn tố giác hành vi nhận hối lộ của một số người liên quan. Bị cáo cho biết đã tự nguyện làm đơn gửi cơ quan điều tra sau khi bị khởi tố về các tội liên quan đến đấu thầu và kế toán.
Theo bị cáo Dân, do bản thân muốn thành khẩn khai báo, trình bày toàn bộ những gì có liên quan đến hành vi của mình.
Trả lời HĐXX, bị cáo Dân khẳng định không bị oan sai khi bị truy tố về ba tội danh gồm: "Đưa hối lộ"; "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Dân chỉ xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Về tài sản bị thu giữ, bị cáo Dân khai khi khám xét, cơ quan điều tra đã thu 175 cây vàng cùng một số giấy tờ liên quan bất động sản. Tại tòa, bị cáo bày tỏ nguyện vọng dùng toàn bộ 175 cây vàng, bất động sản để khắc phục hậu quả vụ án.
Theo cáo trạng, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Dân đã giúp Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án tại bộ NN&PTNT (cũ) gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước với số tiền lên đến là hơn 251 tỷ đồng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.