Bệnh nhi T.H.M., quê xã Vân Du (Nghệ An), chào đời trong tình trạng đặc biệt nguy kịch do sa dây rốn, buộc các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phải mổ cấp cứu. Khi ra đời, trẻ toàn thân tím tái, không khóc, nhịp tim chậm, cân nặng chỉ 500 gram.
Ngay tại phòng sinh, ekip đặt ống nội khí quản cấp cứu để duy trì hô hấp cho bệnh nhi, sau đó chuyển về Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh điều trị tích cực bằng thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch và kháng sinh liều cao. Tuy nhiên, kết quả siêu âm tim cho thấy trẻ mắc còn ống động mạch lớn, khiến tình trạng suy hô hấp kéo dài, không thể cai máy thở.
Sau điều trị nội khoa không hiệu quả, khi tròn 59 ngày tuổi, cân nặng chỉ 1,65 kg, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật đóng ống động mạch - một can thiệp đầy thách thức với trẻ sinh cực non, cực nhẹ cân. Ca mổ kéo dài hơn 90 phút, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật, gây mê và hồi sức tim mạch. Kết quả, ca phẫu thuật đã thành công.
Sau mổ, bệnh nhi tiếp tục trải qua giai đoạn hồi sức hậu phẫu kéo dài, từng bước cai máy thở và điều trị bệnh võng mạc ở trẻ sinh non (ROP) để bảo tồn thị lực. Mỗi tiến triển nhỏ đều là thành quả của sự theo dõi sát sao và nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.
Song hành với quá trình điều trị, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã kết nối các nhà hảo tâm, hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp thêm động lực để cùng con kiên trì chiến đấu.
Sau 108 ngày điều trị, "thiên thần" 500 gram ngày nào nay đã tự thở, tự bú, cân nặng đạt 2,4 kg và đủ điều kiện xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Trường hợp này một lần nữa khẳng định năng lực hồi sức sơ sinh chuyên sâu và khả năng làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật phức tạp của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhi nhỏ bé nhất ngay tại tuyến tỉnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.