Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, khoảng một tháng gần đây ghi nhận gần 30 trường hợp nhập viện điều trị cúm mùa, với mức độ bệnh khác nhau.
Cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, thường gặp các chủng cúm A và cúm B. Bệnh lây truyền qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi và qua tiếp xúc với bề mặt có virus.
Các triệu chứng thường gặp gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, nghẹt mũi, ho khan, đau họng và đau cơ. Bệnh thường khởi phát đột ngột. Phần lớn trường hợp hồi phục sau vài ngày, nhưng cảm giác mệt mỏi có thể kéo dài hơn.
Mọi người đều có thể mắc cúm, trong đó trẻ dưới 5 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và người suy giảm miễn dịch có nguy cơ biến chứng cao hơn.
Ở những nhóm này, cúm có thể gây viêm phổi, suy hô hấp hoặc làm nặng các bệnh lý nền.
Với trường hợp triệu chứng nhẹ, người bệnh có thể nghỉ ngơi, uống đủ nước, ăn uống đầy đủ và sử dụng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Không tự ý dùng kháng sinh vì thuốc không có tác dụng điều trị vi rút cúm.
Khi sốt kéo dài, khó thở, đau ngực, tím tái, lơ mơ hoặc tình trạng bệnh không cải thiện, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.
Để phòng cúm mùa, người dân nên tiêm vắc xin cúm hằng năm theo khuyến cáo; rửa tay thường xuyên; đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc tiếp xúc với người có triệu chứng hô hấp; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi và vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc.
Bên cạnh đó, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, ngủ đủ giấc, vận động phù hợp và hạn chế tiếp xúc gần với người đang mắc cúm cũng góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.