Giáo sư Florent Montaclair nhận Huy chương Vàng Ngữ văn học năm 2016, giải thưởng bị cáo buộc là giả. (Ảnh: MAXPPP)
Giáo sư Pháp Florent Montaclair đang bị điều tra sau khi nhà chức trách cáo buộc ông tự tạo một giải thưởng kiểu Nobel trong lĩnh vực ngữ văn học, rồi trao giải cho chính mình và một số học giả nổi tiếng.
Vụ việc bắt đầu từ lễ trao Huy chương Vàng Ngữ văn học năm 2016 tại Quốc hội Pháp. Sự kiện có sự tham dự của các chủ nhân giải Nobel, cựu bộ trưởng, nghị sĩ, nhà khoa học và giới học thuật. Tại đây, ông Montaclair, khi đó 46 tuổi, được giới thiệu là người Pháp đầu tiên nhận giải thưởng này.
Tuy nhiên, các điều tra viên cho rằng giải thưởng trên là giả. Tổ chức được cho là trao giải, mang tên Hiệp hội Ngữ văn học Quốc tế, không tồn tại. Trường đại học Mỹ được nói là có liên hệ với tổ chức này chỉ tồn tại trên mạng, trong khi địa chỉ đăng ký được lần ra một cửa hàng trang sức ở bang Delaware, Mỹ.
Theo công tố viên Paul-Édouard Lallois tại Montbéliard, miền Đông Pháp, ông Montaclair bị nghi tự tạo giải thưởng, đặt mua huy chương tại một tiệm kim hoàn ở Paris với giá 250 Euro để trao cho chính mình. Ông đang bị điều tra về các nghi vấn làm giả, sử dụng giấy tờ giả, mạo danh và gian lận, nhưng phủ nhận mọi hành vi phạm pháp.

Giải thưởng của giáo sư Florent Montaclair được đăng trên website của Hiệp hội Ngữ văn học Quốc tế, tổ chức bị cho là không tồn tại. (Ảnh: insop.org)
Cuộc điều tra hiện tập trung vào việc liệu ông Montaclair, giảng viên tại Đại học Marie và Louis Pasteur ở Besançon, có sử dụng huy chương giả và một bằng tiến sĩ từ Đại học Ngữ văn học và Giáo dục tại Mỹ để xin thăng chức và tăng lương hay không.
Sau buổi lễ năm 2016, ông Montaclair tiếp tục chọn nhà trí thức Mỹ Noam Chomsky làm người nhận giải tiếp theo. Ông Chomsky khi đó 87 tuổi đã tới Paris nhận giải trước khoảng 200 người.
Đến năm 2018, khi học giả Romania Eugen Simion được công bố là người đoạt giải, các nhà báo Romania bắt đầu tìm hiểu và phát hiện cả trường đại học lẫn hiệp hội trao giải chỉ tồn tại qua các website được tạo và lưu trữ tại Pháp.
Luật sư Jean-Baptiste Euvrard của ông Montaclair cho rằng việc tạo ra một giải thưởng quốc tế và tổ chức trao giải không phải là hành vi phạm tội. Công tố viên Lallois cho biết ông sẽ tiếp tục thẩm vấn ông Montaclair trong vài tuần tới trước khi quyết định có truy tố hay không. Nếu bị kết tội, ông Montaclair có thể đối mặt mức án tối đa 5 năm tù.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.