Theo ghi nhân của phóng viên, dọc 2km và khoảng 9.000m2 diện tích công viên Thùy Vân đang bị cát xâm chiếm. Cát từ biển thổi vào chắn cả những lối đi bộ dọc hành lang bãi biển; phủ kín các bậc tam cấp, các khu vực vui chơi, giải trí, khu vực trồng cây…
Trước thực trạng cát tấn công, Công ty CP Phát triển công viên, cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) - đơn vị duy trì Công viên Thùy Vân đã huy động 40-50 công nhân tiến hành xúc cát từ trong công viên đổ xuống lại bãi biển. Ngoài ra, công ty cũng huy động thêm 1 xe cuốc, xúc cát ở khu vực các bậc tam cấp từ bãi biển lên công viên, để hình thành lối lên xuống an toàn cho người dân và du khách.
Bà Võ Thị Tuồng, công nhân Công ty UPC cho biết: "Những ngày này công nhân làm việc ngoài Bãi Sau như đánh trận. Cát bay nhiều khủng khiếp, chúng tôi phải xúc từng xe đẩy rồi đưa ra bãi biển đổ ngược trở lại. Chưa kịp thu dọn hết thì những đợt gió khác lại thổi cát bay vào sâu trong công viên. Sức người làm không xuể".
Gió chướng thổi mạnh, cát biển bao phủ công viên Bãi Sau Vũng Tàu
Ông Hoàng Văn Thao, Tổng Giám đốc UPC cho biết, từ tháng 12/2025 đến nay, khu vực ven biển Vũng Tàu bước vào mùa gió chướng, trong đó Bãi Sau bị tác động mạnh nhất. Hàng năm, cứ vào mùa gió chướng, cát từ bãi biển sẽ thổi vào đất liền rất nhiều, có những ngày tốc độ thổi rất mạnh, có thể hình dung như những trận bão cát. Đặc biệt, khốc liệt nhất là khoảng 2 tuần gần đây khiến công tác thu gom gặp nhiều khó khăn.
Để hạn chế cát tất công vào khu vực bờ biển và gần biển, ngoài lực lượng công nhân thu dọn cát trong khu vực công viên, làm sạch lối đi và các điểm vui chơi cho người dân – du khách, UPC còn cắt cử công nhân tưới nước để hạn chế bụi, dùng hơn 1.000m lưới dày để chắn bớt. "Như mọi năm, đến giữa tháng 5, mùa gió chướng đi qua, tình trạng cát bay mới hạn chế và đến tháng 6 mới hết", ông Thao nói.

Gió chướng thổi mạnh, cát biển bao phủ công viên Bãi Sau Vũng Tàu. Ảnh: PN.
Ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng - đơn vị được tạm giao quản lý vận hành công viên theo phân bổ ngân sách 2026 - khẳng định: "Tình trạng cát bay phủ kín ở khu vực Bãi Sau là hiện tượng xảy ra hàng năm vào mùa gió chướng. Trước đây, khi chưa xây dựng công viên, các khu resort, khách sạn ven biển cũng phải huy động nguồn lực rất lớn để ứng phó với tình trạng cát thổi.
Tuy nhiên, trước thực trạng cát bay vào công viên Thùy Vân như hiện nay, Ban đã làm việc với UPC để tìm giải pháp xử lý kịp thời như tăng cường nhân lực dọn cát, thuê thêm máy hút cát…
Thời gian tới, chúng tôi sẽ làm việc với đơn vị thiết kế công viên để có giải pháp ngăn cát bay bằng cách trồng những hàng cây phong ba, bổ sung thêm lan can ở các khu vực nguy hiểm…".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.