FDI không thay thế nội lực, mà làm mạnh nội lực
Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Thay mặt Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết với 6 quan điểm chỉ đạo và 6 chuyển đổi lớn trong tư duy phát triển.
Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút 200 - 300 tỷ USD vốn FDI đăng ký, nâng tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành công nghiệp chủ lực lên 40 - 50%, có 10.000 doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI và nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi. Mục tiêu đến 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và đóng góp 30% GDP.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là nghị quyết thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, để khắc phục những hạn chế trong hoạt động thu hút FDI, Nghị quyết số 10 đã đặt ra mục tiêu và yêu cầu cao hơn đó là phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, năng lực sản xuất, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, ngày nay Việt Nam đã ở vị thế khác, không còn đặt câu hỏi làm thế nào để có thêm vốn nước ngoài nữa, mà phải trả lời câu hỏi hóc búa hơn, làm thế nào sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời khẳng định, tinh thần của Nghị quyết số 10 là rất rõ: Thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ; không chỉ để tăng trưởng nhanh mà để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao.
Quốc tế đánh giá cao Nghị quyết 10
Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về đổi mới tư duy phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang nhận được sự quan tâm và đồng thuận từ cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Nhiều nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế đánh giá cao định hướng của Việt Nam, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Ông Dominic Scriven - Chủ tịch Quỹ Dragon Capital đánh giá: "Theo chúng tôi nghị quyết này nó rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Vì nó xác định rằng kinh tế của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là một phần không tách ra từ nền kinh tế quốc gia Việt Nam. Như vậy, các nhà đầu tư được đối xử một cách bình đẳng. Điều này rất quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thứ nhất chúng tôi kiến nghị rằng Việt Nam nên có thêm một chế độ để khuyến khích các doanh nghiệp FDI không đem lợi nhuận của họ ra nước ngoài mà để lại vốn này tại hệ thống ngân hàng Việt Nam. Như vậy phải có chế độ trả lãi suất cho các khoản gửi USD của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài".
Ông Michael Kokalari - Chuyên gia kinh tế trưởng, Quỹ Đầu tư Vinacapital khuyến nghị: "Trước tiên, chúng tôi khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam nên tập trung phát triển các dự án cơ sở hạ tầng đầy tham vọng của mình, tuy nhiên việc thực hiện các dự án này sẽ có chi phí rất đắt đỏ và đó là điều các nhà đầu tư nước ngoài có thể hỗ trợ Việt Nam.Thứ hai, Việt Nam nên được nhanh chóng nâng hạng thành cấp đáng đầu tư bởi S&P hoặc là Moody's và các nhà xếp hạng quy mô toàn cầu. Quan trọng hơn nữa là đưa trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sớm vận hành để thu hút dòng tiền từ quốc tế đổ vào".
"Điều tôi muốn nhấn mạnh là cần xem toàn bộ các nghị quyết như kế hoạch tổng thể, trong đó mỗi nghị quyết là một phần và tất cả phải phối hợp hài hòa với nhau. Chẳng hạn, có Nghị quyết 10 tập trung vào nâng cao chất lượng dòng vốn FDI; Nghị quyết 68 đề cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong nước; và đặc biệt là Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đóng vai trò kết nối tất cả những nội dung đó. Chủ trương của Việt Nam là đúng đắn, khi mong muốn xây dựng chủ quyền công nghệ, đặc biệt là AI. Nhưng nếu chỉ dựa vào năng lực trong nước thì sẽ không đủ", ông Thomas Valley - Cố vấn Cấp cao Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead, Đại học Columbia (Mỹ) nêu ý kiến.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.