Sân bay Dubai bị trúng không kích của Iran (Ảnh: AP)
Các cuộc tấn công quân sự giữa Iran và liên minh Mỹ - Israel đã khiến nhiều khu vực tại Vùng Vịnh, trong đó có Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE), rung chuyển bởi tiếng nổ, tên lửa bị đánh chặn và các mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư.
Sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, Tehran đã đáp trả bằng loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ trong khu vực. Nhiều vụ nổ và hoạt động đánh chặn được ghi nhận trên bầu trời Dubai cuối tuần qua, khiến không ít cư dân - đặc biệt là cộng đồng người nước ngoài giàu có - lo ngại về mức độ an toàn.
Trong bối cảnh đó, nhiều cá nhân và gia đình giàu có sinh sống tại Dubai và Abu Dhabi đã nhanh chóng tìm kiếm các phương án rời khỏi khu vực. Các công ty an ninh tư nhân và môi giới máy bay cho biết họ nhận được lượng yêu cầu tăng đột biến từ khách hàng muốn rời Trung Đông càng sớm càng tốt.

Giới siêu giàu chi bộn để thuê máy bay riêng rời Trung Đông giữa xung đột leo thang (Ảnh minh họa: Pexels)
Ông Ian McCaul, đại diện công ty an ninh Alma Risk có trụ sở tại Anh, cho biết khách hàng tìm đến doanh nghiệp này bao gồm cá nhân, gia đình và cả các tập đoàn lớn.
"Chúng tôi nhận được yêu cầu từ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Một số lo ngại về an toàn cá nhân, số khác cần rời khu vực vì lý do kinh doanh và phải duy trì khả năng di chuyển quốc tế", ông nói.
Theo các công ty môi giới hàng không tư nhân, nhu cầu di chuyển đột biến đã khiến giá thuê máy bay tăng mạnh. Trong khi trước đây chi phí thuê chuyến bay riêng từ Trung Đông sang châu Âu thường ở mức thấp hơn nhiều, hiện nay một chuyến bay có thể lên tới 350.000 USD do nguồn cung hạn chế.
Ông Ameerh Naran, Giám đốc điều hành công ty môi giới máy bay Vimana Private Jets, cho biết nhiều khách hàng đang xem Saudi Arabia là điểm trung chuyển khả thi nhất để rời khỏi khu vực.
"Saudi Arabia gần như là lựa chọn thực tế duy nhất đối với những người muốn rời Trung Đông lúc này", ông Naran nhận định.
Theo ông, nhiều khách hàng chấp nhận di chuyển bằng ô tô trong khoảng 10 giờ từ UAE sang thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, sau đó thuê máy bay riêng để bay sang châu Âu.
Các công ty an ninh tư nhân cho biết họ đã phải điều động đội xe SUV để đưa khách hàng qua biên giới trước khi tiếp tục hành trình bằng đường hàng không.

Hình ảnh trước và sau vụ không kích của Iran vào đảo Palm Jebel Ali ở Dubai (Ảnh: Guardian)
Nhiều hãng bay quốc tế, trong đó có IndiGo, Akasa Air và Qatar Airways, đã tạm ngừng hoặc kéo dài việc hủy chuyến đến các điểm đến tại Trung Đông. Hãng hàng không Emirates cũng tạm dừng hoạt động trước khi thông báo nối lại một số chuyến bay hạn chế.
Tình trạng gián đoạn này khiến nhiều hành khách mắc kẹt tại các sân bay hoặc khách sạn, trong khi các chuyến bay thương mại rời khỏi khu vực nhanh chóng kín chỗ.
Trước tình trạng các chuyến bay bị hạn chế, một số người lựa chọn rời UAE bằng đường bộ sang Oman hoặc Saudi Arabia để tìm chuyến bay quốc tế.
Muscat - thủ đô Oman - trở thành điểm trung chuyển quan trọng do sân bay tại đây vẫn hoạt động, dù có nhiều chuyến bay bị trì hoãn. Tuy nhiên, theo các trang đặt vé, hầu hết các chuyến bay từ Muscat sang châu Âu đã kín chỗ cho tới cuối tuần.
Trong khi đó, giá thuê máy bay riêng từ Muscat cũng tăng mạnh. Công ty môi giới JetVip cho biết một chuyến bay bằng máy bay phản lực cỡ nhỏ Nextant từ Muscat đến Istanbul hiện có giá khoảng 99.000 USD - cao gấp 3 lần so với mức thông thường. Một số chuyến bay thuê riêng tới Moscow (Nga) có giá khoảng 23.000 USD cho mỗi ghế.
Tuy nhiên, các công ty cung cấp dịch vụ hàng không tư nhân cho biết nguồn cung máy bay trong khu vực hiện rất hạn chế do nhiều hãng không muốn triển khai máy bay tới Trung Đông trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng.
Đại diện công ty AlbaJet (Áo) cho biết khả năng cung cấp chuyến bay hiện "cực kỳ hạn chế".
"Nhiều nhà khai thác máy bay từ chối thực hiện chuyến bay do yêu cầu bảo hiểm hoặc quyết định của chủ sở hữu máy bay. Nhu cầu rất lớn nhưng nguồn cung lại rất ít", đại diện công ty này cho biết. Các chuyến bay riêng từ khu vực Vùng Vịnh sang châu Âu do công ty này cung cấp hiện có giá khoảng 100.000 USD.

Nhiều hành khách bị mắc kẹt tại Dubai (Ảnh: AP)
Trong khi giới siêu giàu có thể chi tiền lớn để rời khỏi khu vực, phần lớn du khách quốc tế phải chấp nhận ở lại do thiếu chuyến bay. Cơ quan du lịch Dubai đã yêu cầu các khách sạn địa phương không buộc du khách rời đi nếu họ không thể xuất cảnh do các chuyến bay bị hủy, đồng thời gia hạn thời gian lưu trú với điều kiện tương tự như đặt phòng ban đầu.
Tuy nhiên, một số du khách phản ánh rằng họ gặp khó khăn khi làm việc với các khách sạn hoặc công ty du lịch.
Ngoài ra, hàng nghìn khách du lịch phương Tây cũng bị mắc kẹt trên các tàu du lịch ngoài khơi Vùng Vịnh. Ít nhất 6 tàu du lịch lớn đang neo đậu gần các cảng trong khu vực, với hàng nghìn hành khách trên tàu.
Một số hành khách cho biết họ được yêu cầu ở trong cabin và hạn chế ra ban công vì lý do an toàn sau khi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Iran gây ra các vụ nổ gần cảng. Du khách trên tàu Mein Schiff 4 cho biết họ nhìn thấy những cột khói đen bốc lên từ khu vực cảng Zayed ở Abu Dhabi sau các vụ nổ lớn.
Nhiều người nói rằng họ bị sốc khi chứng kiến điểm đến nghỉ dưỡng vốn yên bình của mình bỗng biến thành khu vực căng thẳng quân sự.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.