Nằm dưới chân khu tập thể Trung Tự, chợ hàng thùng Đông Tác (Đống Đa, Hà Nội) từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc của những người tìm mua quần áo cũ. Những năm gần đây, khu chợ này xuất hiện ngày càng nhiều khách hàng trẻ, đặc biệt là sinh viên.
Giữa những gian hàng san sát, nhiều người dành hàng giờ lật giở từng chồng quần áo để tìm một chiếc áo, chiếc quần phù hợp. Trong khi mua sắm trực tuyến ngày càng thuận tiện, trải nghiệm trực tiếp lựa chọn những món đồ ít trùng lặp lại trở thành một trong những yếu tố thu hút người trẻ đến với hàng thùng.
Từ nơi mua quần áo giá rẻ đến điểm đến của giới trẻ
Khoảng chục năm trước, khách quen tại chợ Đông Tác chủ yếu là người nội trợ và người lao động tìm mua quần áo với giá phù hợp để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, theo các tiểu thương, nhóm khách hàng tại chợ đã có sự thay đổi rõ rệt.
Lách qua những dãy nhà cũ của khu tập thể, không khó để bắt gặp từng nhóm sinh viên, thanh niên đứng trước những chồng quần áo lớn, kiên nhẫn lựa chọn từng món. Không gian khu chợ không thay đổi nhiều, nhưng sự xuất hiện thường xuyên của những khách hàng trẻ khiến hoạt động mua bán trở nên nhộn nhịp hơn.
"Tôi bán ở đây chục năm rồi, có người còn lâu hơn. Ngày xưa quanh đi quẩn lại toàn các cô, các chị có tuổi. Giờ thì thanh niên, sinh viên kéo đến đông lắm, ngày thường cũng như cuối tuần", anh Tuấn, tiểu thương tại ki-ốt 106A6 chợ Đông Tác, cho biết.

Anh Tuấn, tiểu thương nhiều năm kinh doanh quần áo hàng thùng tại chợ Đông Tác.
Săn đồ độc, tránh "đụng hàng"
Sự phát triển của thương mại điện tử giúp việc mua quần áo trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên, một bộ phận người trẻ vẫn lựa chọn đến tận các khu chợ đồ cũ để tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với phong cách cá nhân.
Cùng với sự trở lại của phong cách Y2K và thời trang vintage thập niên 1990, nhiều kiểu trang phục từng phổ biến trước đây như quần jeans ống rộng, áo khoác da hay áo dệt kim cổ điển tiếp tục được người trẻ tìm kiếm.
Một trong những điểm thu hút của hàng thùng là nhiều sản phẩm chỉ có một chiếc. Với những người muốn tạo dấu ấn riêng trong cách ăn mặc, đây là cơ hội tìm được những món đồ khác biệt và hạn chế "đụng hàng". Không chỉ vậy, quá trình tự tay tìm kiếm giữa hàng loạt sản phẩm cũng tạo nên một trải nghiệm mua sắm riêng. Đôi khi, người mua có thể tìm được món đồ phù hợp với mức giá thấp hơn đáng kể so với sản phẩm mới.
"Hồi năm nhất đại học, chị gái dẫn mình sang đây. Món đầu tiên mình nhặt được là một chiếc sơ mi hàng hiệu mà giá có 50.000 đồng. Lúc mang về giặt ủi cẩn thận nhìn rất ưng ý. Chính trải nghiệm đó khiến mình thích dùng đồ cũ từ lúc nào không hay", N.T.Hưng, sinh viên năm 2 Đại học Thủy Lợi, chia sẻ.

N.T.Hưng thường xuyên lựa chọn quần áo tại chợ đồ cũ Đông Tác.
Tuy nhiên, mua hàng thùng cũng đòi hỏi người mua có thời gian và kinh nghiệm lựa chọn. Do là quần áo đã qua sử dụng, tình trạng, chất liệu và độ mới của từng sản phẩm không giống nhau. Bên cạnh đó, tại nhiều sạp hàng ở Đông Tác, giá bán không được niêm yết cố định. Khách mua lần đầu nếu chưa có kinh nghiệm khảo giá hoặc thương lượng có thể phải trả mức giá cao hơn dự kiến.

Khu chợ Đông Tác bày bán nhiều loại quần áo hàng thùng với mẫu mã đa dạng.
Khi quần áo cũ có thêm vòng đời mới
Đằng sau nhu cầu tìm kiếm những món đồ độc đáo, việc người trẻ lựa chọn quần áo đã qua sử dụng còn cho thấy sự quan tâm đến cách tiêu dùng và vòng đời của sản phẩm. Một chiếc áo không còn được người này sử dụng vẫn có thể tiếp tục phục vụ nhu cầu của người khác thay vì bị loại bỏ. Việc tái sử dụng vì thế giúp kéo dài vòng đời của quần áo và hạn chế sản phẩm bị thải bỏ sớm.
Từ lựa chọn vốn gắn với nhu cầu tiết kiệm, đồ hàng thùng đang dần trở thành một cách mua sắm được nhiều người trẻ quan tâm. Giá cả, tính độc đáo và trải nghiệm "săn" đồ tạo nên sức hút riêng, trong khi việc tái sử dụng quần áo cũng mở ra một cách tiếp cận gần hơn với xu hướng tiêu dùng bền vững. chấm điểm và đánh giá bài
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.