Ảnh: BVCC
Người bệnh 23 tuổi, nhập Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong tình trạng bụng to bất thường. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u vùng tiểu khung liên quan buồng trứng trái, kích thước lên tới gần 20cm - dạng u lớn, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng và ảnh hưởng chức năng sinh sản.
Trước bài toán khó là vừa loại bỏ triệt để khối u, vừa bảo tồn khả năng làm mẹ cho người bệnh còn rất trẻ, ekip đã lựa chọn phẫu thuật nội soi bóc u. Ca mổ do PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp thực hiện. Trong quá trình phẫu thuật, khối u khoảng 20cm, chứa hơn 2 lít dịch cùng các thành phần điển hình của u bì buồng trứng.
Các bác sĩ đã bóc tách tỉ mỉ, phân định rõ mô lành và mô bệnh, giữ lại tối đa phần buồng trứng còn chức năng. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, mở ra cơ hội bảo tồn khả năng sinh sản trong tương lai.
Theo chuyên gia, số lượng nang trứng ở phụ nữ là hữu hạn, nếu buồng trứng bị tổn thương nhiều sẽ làm tăng nguy cơ suy buồng trứng, mãn kinh sớm. Vì vậy, việc phát hiện sớm và can thiệp đúng cách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Thực tế, nhiều trường hợp u buồng trứng ở người trẻ chỉ được phát hiện khi đã lớn hoặc có biến chứng như xoắn, vỡ u. Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ nên đi khám khi có dấu hiệu đau bụng dưới kéo dài, rối loạn kinh nguyệt, bụng to bất thường hoặc cảm giác nặng vùng chậu.
Khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng/lần là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để phát hiện sớm bệnh lý, bảo vệ sức khỏe và gìn giữ thiên chức làm mẹ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.