Gỡ vướng trong kiểm định, cấp phép lưu thông cho thiết bị phòng cháy, chữa cháy

VTV.vn - Tình trạng ách tắc hàng hóa đã xảy ra ở một số đơn vị khi bỏ hoàn toàn thủ tục kiểm định, thay vào đó là cấp giấy phép lưu thông cho thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Ba phần tư thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được cắt giảm thời gian, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, giai đoạn chuyển tiếp lại đang phát sinh một số băn khoăn của các doanh nghiệp.

Hàng chục tấn nguyên liệu sản xuất các bình khí chữa cháy đã tồn kho suốt nhiều tháng qua. Ông Nhật (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Stec Vina) cho biết, nguyên nhân là do từ 1/7 năm nay sẽ bỏ hoàn toàn thủ tục kiểm định, thay bằng cấp giấy phép lưu thông. Điều này khiến doanh nghiệp rơi vào vướng mắc ở giai đoạn chuyển tiếp này.

"Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, có 5 loại khí chữa cháy, một đơn vị thử nghiệm tại Việt Nam hiện tại chỉ thử nghiệm được 2 loại khí; 3 loại khí còn lại hiện tại chúng tôi không có đơn vị thử nghiệm để từ đó có thể thực hiện thủ tục cấp giấy phép lưu thông và cung cấp hàng hóa ra thị trường", ông Trần Vũ Nhật (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Stec Vina) chia sẻ.

Gỡ vướng trong kiểm định, cấp phép lưu thông cho thiết bị phòng cháy, chữa cháy - Ảnh 1.

Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy mong muốn cơ quan quản lý sớm có thêm những hướng dẫn cụ thể, kịp thời, giúp doanh nghiệp giải quyết được hàng tồn kho trước mắt, ổn định sản xuất.

Còn đơn vị sản xuất thiết bị báo cháy như của ông Tùng cho rằng, việc cắt giảm thủ tục kiểm định thay bằng cấp giấy phép lưu thông đang tạo ra sự chưa công bằng: hàng nhập khẩu được chấp nhận kết quả thử nghiệm từ nhiều năm trước. Còn hàng sản xuất trong nước phải mất khá nhiều chi phí để làm lại toàn bộ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, mặc dù các tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia với sản phẩm này không thay đổi gì. Dù đã chấp nhận sẽ làm lại hết thử nghiệm chất lượng sản phẩm, nhưng doanh nghiệp chưa biết bao giờ sẽ xong.

Theo ông Bùi Xuân Thái (Phó Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam), với các kết quả thử nghiệm đã thực hiện trước ngày 30/6/2026 đáp ứng các tiêu chí thử nghiệm, Hiệp hội kiến nghị cơ quan quản lý ban hành quy định cho phép áp dụng kết quả thử nghiệm đó để nộp trong bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lưu thông của doanh nghiệp mà không cần thử nghiệm lại.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết, ngay trong tháng trước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết, trong đó đã có nhiều hướng tháo gỡ. Cụ thể, những sản phẩm chưa có đơn vị thử nghiệm trong nước đáp ứng, có thể mang sản phẩm ra nước ngoài để làm thử nghiệm.

"Hiện nay, trong nước đã có 5 đơn vị được cấp phép và đủ điều kiện thử nghiệm các nhóm phương tiện. Ngoài ra, một số đơn vị đang hoàn thiện thủ tục để đăng ký thử nghiệm các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Như vậy về cơ bản sẽ giải quyết yêu cầu thử nghiệm đối với các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc diện phải cấp phép lưu thông", Đại tá Nguyễn Thanh Điệp (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an) thông tin.

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy đang đi đúng hướng, chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích lớn cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, đại diện Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy mong muốn cơ quan quản lý sớm có thêm những hướng dẫn cụ thể, kịp thời, giúp doanh nghiệp giải quyết được hàng tồn kho trước mắt, ổn định sản xuất trong giai đoạn chuyển tiếp này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.