Năm 1999, VTV3 đã cho ra mắt gameshow "Đường lên đỉnh Olympia" với mong muốn tìm ra những gương mặt trẻ ưu tú nhất để giúp họ có bước đi đúng đắn hơn trên con đường học tập và sự nghiệp. Kèm theo đó là đỉnh vinh quang với phần thưởng trị giá bằng tiền là chiếc Vòng nguyệt quế tượng trưng cho những người chiến thắng, người đã chinh phục được đỉnh Olympia.
Suốt 10 năm, chương trình đều đặn phát sóng với mỗi năm có 53 cuộc thi, trong đó 36 cuộc thi tuần và 12 cuộc thi tháng, 4 cuộc thi quý và 1 cuộc thi Chung kết được truyền hình trực tiếp, với 4 điểm cầu truyền hình đặt tại 4 trường có học sinh lọt vào chung kết.
144 chiếc vòng nguyệt quế dành cho 144 học sinh có mặt trong "Đường lên đỉnh Olympia" hàng năm là 144 học sinh xuất sắc do các trường THPT trên cả nước tuyển chọn.
Vòng nguyệt quế dành cho người thắng cuộc của chương trình đã trở thành một biểu tượng, một niềm mơ ước của các thế hệ học sinh THPT trên cả nước trong suốt 10 năm qua và nhiều năm sau nữa.
Với các phần học bổng dành cho những người chiến thắng, và hơn thế, với tinh thần chinh phục các đỉnh cao tri thức, "Đường lên đỉnh Olympia" đã, đang và sẽ góp phần tích cực để tạo nên những thế hệ thanh niên Việt Nam giỏi giang, tự tin, năng động, sẵn sàng học tập và làm việc vì sự phát triển lớn mạnh của đất nước.
Đã bao thế hệ học sinh khi được đội trên đầu chiếc Vòng nguyệt quế đều cảm thấy tự hào khôn xiết, và đó là niềm tự hào của cả một ngôi trường, của một địa phương, của một gia đình...
Chiếc vòng nguyệt quế là biểu tượng của sự chiến thắng - chiến thắng trí tuệ của những học sinh ưu tú. Đó là niềm tự hào của biết bao người, chứ không chỉ đơn giản của một mình cá nhân thắng cuộc. Đó là ý nghĩa của chiếc vòng nguyệt quế trong chương trình "Đường lên đỉnh Olympia".
Trong tháng 6 này, VTV3 - Đài THVN sẽ truyền hình trực tiếp Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 10. Mời quý vị và các bạn đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.