Biểu tượng GoDaddy và quốc kỳ Ấn Độ trong ảnh minh họa ngày 2/7/2026. (Ảnh: Reuters)
GoDaddy, doanh nghiệp bán tên miền lớn nhất thế giới, đã kháng cáo một phán quyết của Tòa án cấp cao Delhi liên quan đến việc xử lý các trang web giả mạo thương hiệu nổi tiếng.
Phán quyết được đưa ra vào tháng 12/2025, sau khi hàng loạt doanh nghiệp như Amazon, McDonald’s, Microsoft, Xiaomi và Colgate-Palmolive đề nghị tòa án ngăn chặn các trang web mạo danh để lừa đảo. Tòa án đã yêu cầu chặn hơn 1.100 trang web và đưa ra 14 biện pháp quản lý mới.
Theo đó, các công ty cung cấp tên miền không được tự động che thông tin cá nhân của khách hàng miễn phí. Tên, địa chỉ, số điện thoại và thư điện tử của chủ tên miền phải được cung cấp trong vòng 72 giờ cho người có “lợi ích chính đáng”. Những tên miền là biến thể của thương hiệu đã được bảo hộ cũng phải bị cấm.
GoDaddy cho rằng quy định này có thể khiến thông tin cá nhân của các chủ trang web hợp pháp bị công khai, làm gia tăng nguy cơ quấy rối, theo dõi và lừa đảo có chủ đích.
Do tên miền được sử dụng trên phạm vi toàn cầu, công ty cảnh báo phán quyết tại Ấn Độ có thể buộc các nhà cung cấp phải kiểm soát việc đăng ký tên miền trên toàn thế giới. GoDaddy cũng cho rằng họ không có đủ khả năng xác định ai thực sự có “lợi ích chính đáng” để được tiếp cận dữ liệu khách hàng.
Doanh nghiệp này cảnh báo các yêu cầu mới có thể gây bất ổn hoạt động kinh doanh và khiến một số công ty tên miền rời khỏi thị trường Ấn Độ.
GoDaddy hiện quản lý khoảng 80 triệu tên miền, phục vụ hơn 20 triệu khách hàng và đạt doanh thu hằng năm khoảng 5 tỷ USD. Hai đối thủ của công ty là Namecheap và Hosting Concepts cũng đã kháng cáo phán quyết.
Tuy nhiên, Chính phủ Ấn Độ cho rằng tình trạng lạm dụng tên miền và thiếu quy trình xác minh nghiêm ngặt đang cản trở công tác điều tra tội phạm mạng. Trong năm 2025, nước này đã tiếp nhận 2,4 triệu đơn khiếu nại liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến, với tổng thiệt hại khoảng 2,4 tỷ USD.
Tòa án cấp cao Delhi dự kiến xem xét các đơn kháng cáo vào ngày 16/7/2026.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.