Gợi ý để thi tốt môn Tiếng Anh Tốt nghiệp THPT 2026

VTV.vn - Đề thi tiếng Anh kỳ Tốt nghiệp THPT năm 2025 tạo áp lực cho việc chinh phục điểm số cao với nhiều thí sinh. Sau đây là một số lưu ý khi làm bài.

Ảnh: Ngọc Hân

Ảnh: Ngọc Hân

Theo thầy Nguyễn Trung Nguyên - Giáo viên tiếng Anh, Hệ thống Giáo dục Hocmai - Phần 1 Điền từ hoặc cụm từ để thành một văn bản là dạng câu hỏi "dễ ăn điểm" nhất trong đề thi với 2 đoạn văn bản và 12 câu hỏi (6 câu cho mỗi đoạn). Đoạn văn bản được đưa ra trong đề có thể là một mẩu tin quảng cáo (advertisement), một thông báo hay chú ý (announcement or notice), một tờ rơi (leaflet) hay thậm chí có thể là một hóa đơn (invoice) hay trích đoạn của bài báo (article)... Các dạng văn bản này đòi hỏi khả năng vận dụng tiếng Anh vào thực tiễn.

12 câu hỏi tương ứng với 12 chỗ trống cần điền để hoàn thiện hai đoạn văn bản đó. Tuy nhiên, khả năng cao là chỉ có khoảng 6 tới 8 câu ngữ pháp. Các câu hỏi ngữ pháp không quá khó, thậm chí là rất cơ bản và không hề đánh đố (thường sẽ là lựa chọn đúng thì động từ, đại từ quan hệ, giới từ, liên từ, trạng từ, danh từ, tính từ, hay trạng từ liên kết). Các em học sinh cần làm chính xác cả 6 tới 8 câu này. Số câu còn lại sẽ kiểm tra từ vựng (lựa chọn từ vựng để hoàn thành chỗ trống).

Phần 2: Điền mệnh đề vào đoạn văn ở cấp độ khó hơn rất nhiều. Không hề kiểm tra ngữ pháp trực tiếp (dựa vào cấu trúc để chọn đáp án), thay vào đó là kiểm tra kỹ năng từ vựng và đọc hiểu. Mỗi chỗ cần điền sẽ có 4 đáp án lựa chọn, nhưng mỗi đáp án đều là một mệnh đề hoặc một cụm từ khá dài. Việc lựa chọn được đáp án đúng tùy thuộc hoàn toàn vào kỹ năng đọc hiểu và ghép nối.

Để làm được tốt dạng bài này, học sinh cần chuẩn bị các kiến thức về: Phân loại câu theo số lượng mệnh đề (simple sentences – compound sentences – complex sentences) để có thể loại được đáp án sai (đáp án không tuân theo cấu trúc của các loại câu này).

Phần 3: Sắp xếp các câu văn để tạo thành một đoạn hội thoại - lá thư - đoạn văn hoàn chỉnh. Đây là dạng bài yêu cầu các em sắp xếp lại các câu văn để tạo thành nội dung hoàn chỉnh. Trong đó, có hai đoạn hội thoại, một lá thư/email và hai đoạn văn theo dạng nghị luận.

Đối với lá thư, thí sinh cần hiểu bố cục của một lá thư/email. Hai đoạn văn dạng nghị luận thường sẽ có một đoạn nêu nên một hiện tượng xã hội, và phân tích hiện tượng đó. Một đoạn sẽ thường miêu tả sự thay đổi hoặc biến đổi của một địa điểm hoặc một khu vực.

Phần 4: Đọc hiểu - Bài đọc 1. Đây là bài đọc hiểu ở mức độ khó trung bình trong bài thi, và đi cùng với bài đọc hiểu đó là 8 câu hỏi tương ứng. Trong 8 câu hỏi này sẽ có một số câu hỏi không quá khó như câu hỏi tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa, câu hỏi paraphrase, và câu hỏi định vị thông tin (2 câu).

Nội dung của bài đọc hiểu này sẽ được lấy từ chủ đề trong chương trình học lớp 12 và được viết lại ở trình độ bậc B2 tới C1. Có điểm dễ là bài đọc này không hề khó đọc (do chủ đề thường khá quen thuộc với học sinh).

Phần 5: Đọc hiểu - Bài đọc 2. Đây là một phần rất khó trong đề thi, cùng với bài đọc là 10 câu hỏi có mức yêu cầu cao đặc biệt là những câu tóm tắt đoạn văn, suy ra gì từ bài đọc và tóm tắt bài đọc. Các câu hỏi còn lại hoàn toàn nằm trong khả năng nếu các em đã quen với dạng câu hỏi.

Nội dung bài đọc sẽ mở rộng ra ngoài chương trình học, rất có thể sẽ bám sát vào nội dung của các từ khóa "hot" hiện nay như AI Washing, Carbon footprint, carbon credit, Slow living, quiet quiting, digital divide, digital detox, echo chamber, algorithmic bias, net zero, hybrid work …

Lưu ý quan trọng khi làm bài thi môn tiếng Anh vẫn là giữ sự thoải mái về tâm lý, tập trung cao độ, đọc kỹ đề bài, tận dụng tối đa các câu dễ lấy điểm, chú ý tìm hiểu các từ khóa "hot".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.