Theo Guardian, chính quyền Greenland tuyên bố không cần sự hỗ trợ y tế từ các quốc gia khác, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ gửi một tàu bệnh viện đến vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch mà ông nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát. Tổng thống Mỹ tuyên bố điều này trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 21/2 với lý do người dân Greenland không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết.
Tuy nhiên, lời đề nghị này đã bị chính quyền Greenland từ chối. "Chúng tôi sẽ không tiếp nhận con tàu này" - Thủ hiến Greenland, Jens-Frederik Nielsen, viết trên trang Facebook cá nhân hôm 22/2.
"Đề xuất của Tổng thống Trump về việc điều một tàu bệnh viện của Mỹ đến Greenland đã được ghi nhận. Nhưng chúng tôi có một hệ thống y tế công cộng - nơi người dân được chăm sóc hoàn toàn miễn phí" - ông Nielsen nói.
Tại Greenland, cũng như ở Đan Mạch, dịch vụ y tế được chi trả bằng thuế và miễn phí hoàn toàn cho người dân khi sử dụng. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng lên tiếng bảo vệ mô hình này. Trên Facebook, bà Frederiksen viết rằng bà "rất hạnh phúc khi sống ở một đất nước nơi mọi người đều được tiếp cận y tế bình đẳng và miễn phí, không bị chi phối bởi bảo hiểm hay thu nhập".
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cũng bác bỏ cáo buộc người dân Greenland bị từ chối điều trị y tế. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình DR của Đan Mạch, ông Poulsen nói: "Người dân Greenland được chăm sóc y tế đầy đủ. Họ được điều trị ngay ở Greenland, hoặc nếu cần điều trị chuyên khoa, họ sẽ được đưa tới Đan Mạch. Vì vậy, không cần thiết phải có một sáng kiến chăm sóc sức khỏe đặc biệt nào ở Greenland cả".

Tàu bệnh viện USNS Mercy của Mỹ (Ảnh: AP)
Greenland hiện có 6 bệnh viện phục vụ gần 60.000 người dân. Đầu tháng 2, chính quyền vùng lãnh thổ này đã ký một thỏa thuận với thành phố Copenhagen nhằm cải thiện khả năng tiếp cận điều trị cho bệnh nhân của Greenland tại các bệnh viện ở Đan Mạch.
Trước đó, hôm 21/2, lực lượng bảo vệ bờ biển quân sự của Đan Mạch cho biết họ đã sơ tán một thủy thủ tàu ngầm Mỹ ngoài khơi Greenland theo yêu cầu được chăm sóc y tế khẩn cấp. Bộ Chỉ huy Liên hợp Bắc Cực của Đan Mạch cho biết thủy thủ này đã được trực thăng cứu hộ tại vị trí cách bờ biển thủ đô Nuuk của Greenland khoảng 7 hải lý và được chuyển đến một bệnh viện trong thành phố.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm 2025, mong muốn kiểm soát Greenland của Tổng thống Trump đã gây ra căng thẳng đáng kể trong mối quan hệ giữa Mỹ với Đan Mạch và các đồng minh NATO khác.
Tuần trước, Quốc vương Frederik của Đan Mạch đã có chuyến thăm thứ hai tới Greenland trong vòng 12 tháng nhằm thể hiện sự đoàn kết với vùng lãnh thổ này trước những động thái của ông Trump.
Tổng thống Mỹ đã rút lại những lời đe dọa trước đó về việc đơn phương chiếm Greenland sau khi đạt được một thỏa thuận hồi tháng 1 với Tổng thư ký NATO Mark Rutte để đảm bảo cho những lợi ích lớn hơn của Mỹ. Tuy nhiên, Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen và Thủ hiến Greenland Nielsen vẫn bày tỏ lo ngại Mỹ chưa từ bỏ tham vọng kiểm soát hòn đảo này.
Bà Frederiksen cho rằng áp lực từ phía Mỹ là "không thể chấp nhận được" và "quá đáng", trong khi ông Nielsen nói rằng Greenland chưa bao giờ cảm thấy bị đe dọa theo cách như vậy.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.