Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, ngày 13/1/2026 (Ảnh: AP)
Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen ngày 13/1 đã thẳng thắn tuyên bố: "Greenland lựa chọn Đan Mạch". Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, ông Nielsen cho rằng Greenland đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng địa chính trị nghiêm trọng. "Nếu buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch vào thời điểm này, chúng tôi chọn Đan Mạch, NATO và Liên minh châu Âu (EU)", ông Jens-Frederik Nielsen nói, đồng thời khẳng định mục tiêu của Greenland là đối thoại hòa bình và hợp tác.
Thủ tướng Greenland nhấn mạnh vấn đề chủ quyền của hòn đảo không chỉ là câu chuyện chính trị, mà còn liên quan trực tiếp đến luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của người dân Greenland. "Mọi người cần hiểu một điều: Greenland sẽ không thuộc về Mỹ và cũng sẽ không do Mỹ quản lý", ông Nielsen khẳng định.
Ý tưởng Mỹ tiếp quản Greenland từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra từ năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng đã được đẩy mạnh đáng kể trong thời gian gần đây, khi ông tuyên bố Washington sẽ giành quyền kiểm soát hòn đảo này "bằng cách này hay cách khác". Những phát biểu này đã gây chấn động dư luận châu Âu và NATO, khi ông Trump không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực đối với một vùng lãnh thổ thuộc một quốc gia thành viên NATO.

Đan Mạch tăng cường năng lực phòng thủ quốc phòng (Ảnh: AFP)
Theo kế hoạch, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance sẽ chủ trì cuộc họp quan trọng tại Washington với Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen, Ngoại trưởng Greenland Vivian Motzfeldt và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Phía Đan Mạch cho biết mục tiêu của cuộc gặp là đưa vấn đề vào khuôn khổ đối thoại trực tiếp, minh bạch và dựa trên luật pháp quốc tế.
Thủ tướng Frederiksen thừa nhận Copenhagen đang phải đối mặt với "sức ép hoàn toàn không thể chấp nhận được từ đồng minh thân cận nhất", song khẳng định Đan Mạch không tìm kiếm đối đầu. "Biên giới không thể bị thay đổi bằng vũ lực và các quốc gia nhỏ không thể sống trong nỗi sợ hãi trước các quốc gia lớn. Greenland không phải để bán", bà nói.
Liên quan đến an ninh khu vực, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte ngày 12/1 cho biết liên minh đang thảo luận các bước đi tiếp theo nhằm tăng cường an ninh Bắc Cực, trong bối cảnh các tuyến hàng hải mở ra và nguy cơ gia tăng hoạt động của Nga và Trung Quốc. Ông cũng xác nhận Đan Mạch đang đẩy nhanh đầu tư quốc phòng, bao gồm mua tiêm kích F-35, máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon, thiết bị bay không người lái tầm xa và phát triển năng lực tiếp nhiên liệu trên không, nhằm bảo vệ hiệu quả hơn các vùng lãnh thổ như Greenland.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.