Hà Lan lần đầu thực hiện an tử cho trẻ em dưới 12 tuổi

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Y tế Hà Lan Sophie Hermans cho biết lần đầu tiên, nước này có trường hợp trẻ em dưới 12 tuổi được an tử.

(Ảnh: iStock)

(Ảnh: iStock)

Thủ tục an tử của Hà Lan được thực hiện theo các quy định được ban hành vào năm 2024, cho phép bác sĩ chấm dứt sự sống của trẻ em mắc bệnh nan y trong những trường hợp đặc biệt. Trước đây, các biện pháp tương tự chỉ được áp dụng đối với trẻ sơ sinh và người từ 12 tuổi trở lên.

Trong một bức thư gửi Quốc hội Hà Lan mới đây, Bộ trưởng Hermans cho biết trường hợp an tử của trẻ mắc bệnh nan y này xảy ra vào cuối năm 2025 và sau đó đã được báo cáo cho một ủy ban xem xét đặc biệt. Ủy ban này được thành lập để đánh giá các trường hợp an tử như vậy. Bộ trưởng Bộ Y tế Hà Lan không tiết lộ tuổi, giới tính hoặc tình trạng sức khỏe của bệnh nhi.

Theo Bà Hermans, ủy ban đã xem xét các trường hợp và làm việc với bác sĩ liên quan. Kết quả đã được gửi đến các công tố viên - những người sẽ quyết định liệu thủ tục này có tuân thủ luật pháp Hà Lan hay không. Dự kiến kết quả đánh giá sẽ sớm được công bố.

Hà Lan lần đầu thực hiện an tử cho trẻ em dưới 12 tuổi- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Hà Lan Sophie Hermans (Ảnh: ANP)

Theo quy định mới, bác sĩ phải xác định rằng bệnh nhi đang phải chịu đựng đau đớn không thể chịu nổi do một căn bệnh nan y và không còn lựa chọn điều trị hợp lý nào khác. Cha mẹ của trẻ cũng phải đồng ý trước khi thủ tục an tử được tiến hành. Khi ban hành chính sách này, chính quyền Hà Lan cho biết dự kiến nó sẽ chỉ áp dụng cho không quá 5 đến 10 trẻ em mỗi năm.

Trước đây, không có chính sách an tử chính thức nào đối với nhóm trẻ từ 1 đến 12 tuổi tại Hà Lan. Theo đài truyền hình NOS, các điều kiện áp dụng thường bao gồm những rối loạn bẩm sinh nghiêm trọng ảnh hưởng đến não, phổi hoặc tim, cũng như các bệnh chuyển hóa.

Chính sách an tử này đã gây tranh cãi về mặt chính trị. Một số chuyên gia y tế cũng cảnh báo rằng các bác sĩ có thể ngần ngại hành động vì các công tố viên mới là người có quyền quyết định cuối cùng về việc luật có được tuân thủ hay không, thay vì một ủy ban xem xét.

Trước đây, các bác sĩ tại Hà Lan có thể sử dụng thuốc an thần giảm đau hoặc ngừng cung cấp thức ăn và chất lỏng, cho phép một đứa trẻ qua đời dần dần, đôi khi có thể mất vài tuần.

Hà Lan trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên hợp pháp hóa an tử vào năm 2002. Bỉ đã bãi bỏ các hạn chế về độ tuổi an tử vào năm 2014, trở thành quốc gia đầu tiên áp dụng chính sách an tử cho trẻ vị thành niên trong một số điều kiện nhất định.

Hà Lan đã ghi nhận hơn 10.000 trường hợp an tử vào năm 2025, chiếm khoảng 6% tổng số ca tử vong trên toàn quốc - theo Ủy ban Đánh giá An tử khu vực của nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.