Ảnh minh họa.
Ngày 27/1, tại kỳ họp thứ 31, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung tổng mức vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 ngân sách cấp thành phố là 30.000 tỷ đồng.
Nhu cầu vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố được dự báo tăng cao, nhất là chi phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi phí vật liệu và nhân công xây dựng. Việc bổ sung nguồn vốn đầu tư công hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng 11% năm 2026.
Qua rà soát sơ bộ, nhu cầu vốn năm 2026 của một số dự án lớn, có vai trò tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô ước khoảng 75.263 tỷ đồng.
Cụ thể: 18 công trình gồm 7 dự án cầu, 9 công trình đường, 1 tuyến đường sắt đô thị và 1 dự án thủy lợi cần khoảng 59.822 tỷ đồng; 14 công trình theo lệnh khẩn cấp cần khoảng 14.142 tỷ đồng; dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 và 7 trường phổ thông liên cấp tiên tiến, hiện đại với nhu cầu vốn khoảng 1.299 tỷ đồng.
Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã thông qua cơ chế đặc thù bồi thường về đất đối với các dự án để phù hợp với thực tế quản lý đất đai tại địa bàn, thay vì áp dụng hệ số là 1 như trước đây, mức bồi thường về đất là từ 1,5 đến 2 lần theo từng nhóm dự án.
HĐND thành phố cũng đã thông qua đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu, tại đây sẽ có quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội để phục vụ nhu cầu tái định cư cho các dự án trọng điểm đang triển khai.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.