Hà Nội: Bố trí 100 điểm kinh doanh mới cho tiểu thương sau giải tỏa chợ tự phát

VTV.vn - TP Hà Nội triển khai phương án bố trí 100 điểm bán hàng mới cho tiểu thương sau khi giải tỏa các chợ cóc nhằm đảm bảo sinh kế và trật tự đô thị.

Trong nỗ lực lập lại trật tự đô thị, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến năm 2027 sẽ xóa bỏ hoàn toàn 231 chợ cóc và các điểm kinh doanh tự phát gây bức xúc dư luận. Để đảm bảo sinh kế cho người dân sau giải tỏa, chính quyền các địa phương đang tích cực triển khai phương án sắp xếp, bố trí các điểm kinh doanh mới đúng quy định, giúp tiểu thương ổn định việc buôn bán và đảm bảo an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị.

Hà Nội: Bố trí điểm kinh doanh mới cho tiểu thương sau khi giải tỏa chợ tự phát - Ảnh 1.

Tại điểm chợ tự phát số 219 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, công tác giải tỏa đang được khẩn trương triển khai. Theo thông báo của chính quyền địa phương, các hộ kinh doanh tại đây phải thực hiện tự tháo dỡ lán trại và chấm dứt việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường xong trước ngày 20/4. Đối với những tiểu thương đã gắn bó lâu năm với khu vực này, việc giải tỏa không tránh khỏi những lo lắng về khả năng duy trì khách quen cũng như chi phí thuê mặt bằng mới. Ghi nhận thực tế cho thấy, một số hộ kinh doanh có mặt bằng cố định đã cam kết lùi diện tích bán hàng về đúng vị trí bên trong chỉ giới quy định, trong khi những hộ buôn bán dưới lòng đường, chưa có chỗ ngồi ổn định đang đứng trước bài toán tìm kiếm địa điểm thay thế để tiếp tục mưu sinh.

Hà Nội: Bố trí điểm kinh doanh mới cho tiểu thương sau khi giải tỏa chợ tự phát - Ảnh 2.

Nhằm hỗ trợ tiểu thương, Ủy ban nhân dân phường Khương Đình đã xây dựng kế hoạch sắp xếp lại chợ Khương Đình, cách khu vực giải tỏa khoảng 1km, và chuẩn bị sẵn 100 điểm bán hàng mới. Các hộ kinh doanh sau khi giải tỏa sẽ được ưu tiên bố trí vào các vị trí này để có ngay mặt bằng kinh doanh hợp pháp. Mặc dù cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng, song đến thời điểm hiện tại mới chỉ có một số ít hộ dân đăng ký chuyển vào chợ mới, số còn lại vẫn đang cân nhắc phương án kinh doanh sau ngày giải tỏa. Việc đối thoại và hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và người dân được xem là giải pháp then chốt để tìm ra phương án hợp tình, hợp lý, vừa duy trì được sinh kế cho bà con, vừa thực hiện đúng lộ trình xóa bỏ chợ cóc, xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.